1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Buôn bán động vật hoang dã, "hô biến" mèo thành... hổ

(Dân trí) - Nhận động vật hoang dã từ Nghệ An chuyển vào TPHCM, để kiếm thêm tiền lời, Phúc đã dùng thủ thuật “biến” mèo nhà, beo lửa thành hổ nhằm đánh lừa người mua.

Ngày 21/2, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Hoàng Văn Phúc (28 tuổi, quê Nghệ An, ngụ Q.12, TPHCM) 1 năm 6 tháng tù giam, Hoàng Văn Đình (21 tuổi, quê Nghệ An, ngụ Q.12, TPHCM) 9 tháng tù giam và Trần Văn Khôi (49 tuổi, ngụ Hóc Môn, TPHCM) 9 tháng tù giam nhưng được hưởng án treo, cùng về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Văn Phúc Phúc khai rằng, trong một lần về quê thăm vợ tại Nghệ An, Phúc biết một người tên Quang (không rõ lai lịch) là người mua bán động vật hoang dã. Quang cho Phúc số điện thoại để tiện liên lạc.

Khoảng tháng 8/2012, Phúc liên lạc với Quang qua điện thoại đặt mua các loại động vật hoang dã để bán kiếm lời. Quang cho người chuyển hàng vào TPHCM bằng xe ô tô giao cho Phúc tại nhà. Phúc mua của Quang 1 bộ xương gấu, 1 con beo lửa, chân gấu ngựa và gấu chó, mèo nhà, mèo rừng với giá gần 60 triệu đồng.

Hai anh em Phúc, Đình tại tòa
Hai anh em Phúc, Đình tại tòa

Khoảng tháng 9/2012, Trần Văn Khôi gọi điện cho Phúc đặt mua một con mèo nhà và một con beo lửa. Ngày đầu tiên giao hàng, Phúc và em trai là Hoàng Văn Đình vận chuyển đến nhà cho Khôi một con mèo với giá 1,2 triệu đồng. Mấy ngày sau, Phúc giao cho Đình vận chuyển đến nhà cho Khôi một con beo lửa với giá 9 triệu đồng.

Khoảng 8 giờ ngày 4/10/2013, Trần Văn Khôi gọi điện thoại cho Phúc đặt mua một bộ xương gấu, Phúc đồng ý giá bán cho Khôi bộ xương gấu nặng 13 kg với giá 45 triệu đồng. Khi nào Khôi bán thì trả tiền cho Phúc, còn không bán được thì trả lại hàng. Phúc giao cho Đình vận chuyển tới nhà Khôi.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an TPHCM, bắt quả tang Hoàng Văn Đình đang vận chuyển bộ xương gấu giao cho Trần Văn Khôi tại nhà Khôi ở huyện Hóc Môn nên đã lập biên bản bắt quả tang đối với Đình và Khôi.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Khôi và Phúc, Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 2 cá thể có hình dáng giống hổ (đã chết, đang ướp đá) có trọng lượng 5kg và 13 kg, 2 cá thể có hình dáng giống hươu sao, 60 lọ dung dịch màu xanh, 6 chân cá thể động vật có hình dạng giống chân gấu, 8 cá thể họ mèo, 1 cá thể gấu, 35kg chân gấu và một số dụng cụ gồm thuốc nhuộm màu đen, vàng.

Được biết, gấu ngựa, gấu chó, beo lửa, mèo rừng thuộc động vật quý hiếm nhóm IB nằm trong danh mục cấm buôn bán theo Nghị định 32 của Chính phủ.

Đối với hành vi “hô biến” mèo nhà thành hổ để bán của Phúc có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng do chưa kịp tiêu thụ nên không đủ cơ sở xử lý hình sự.

Công Quang – Quốc Anh