1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Bức xúc vì kẻ giao cấu trẻ em nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin mẹ bắt quả tang con gái 14 tuổi bị bạn trai dẫn đi nhà trọ, người nhà nạn nhân vừa có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì cho rằng cơ quan chức năng chậm xử lý, để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Mới đây, khi tiếp xúc với PV Dân trí, bà N. (ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau - người bắt quả tang con gái bị bạn trai giam lỏng trong nhà trọ) cho biết, gia đình bà vừa có đơn gửi cơ quan Công an TP Cà Mau yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Chí Bảo (SN 1997, ngụ ấp 3, xã An Xuyên, TP Cà Mau- là cán bộ dân phòng của xã An Xuyên) về hành vi “Giao cấu trẻ em”.

Trước đó, đối tượng Bảo đã thừa nhận có quan hệ tình dục với em Ng. (sinh ngày 29/10/2002), là con ruột của bà N.

Nhà trọ Hồng Mai, nơi phát hiện em Ng. và đối tượng Lê Chí Bảo ở chung.
Nhà trọ Hồng Mai, nơi phát hiện em Ng. và đối tượng Lê Chí Bảo ở chung.

Theo trình bày của bà N., con gái bà tên Ng. bất ngờ biến mất từ ngày 1/8. Gia đình bà đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không gặp, điện thoại cũng không liên hệ được.

Đến sáng ngày 15/8, bà nhận được lời đề nghị gọi lại từ số điện thoại của con gái. Khi bà N. gọi lại thì giọng nói của Ng. từ bên kia vừa khóc vừa nói: “Đã 2 ngày rồi con không có ăn cơm…”.

Sau đó, bà N. liền kêu người nhà tìm đến nhà trọ Hồng Mai (gần trụ sở UBND xã An Xuyên) và bắt gặp con gái ở cùng với Lê Chí Bảo. Bà N. đã đến công an xã trình báo hành vi giao cấu và giam lỏng trẻ em của Lê Chí Bảo.

Liên quan đến vụ việc, PV đã liên hệ với Đại tá Nguyễn Quang Khởi- Trưởng Công an TP Cà Mau- để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, ông Khởi chỉ trả lời ngắn gọn là đang trong giai đoạn điều tra.

Trước đó, trưa ngày 15/8, bà N. đến trình báo công an cho rằng, con gái của bà là em Ng. mới 14 tuổi đã bị Lê Chí Bảo chở đi biệt tích gần nửa tháng và đang bị giam lỏng trong nhà trọ.

Làm việc ban đầu với cơ quan chức năng, Bảo thừa nhận hành vi giao cấu với Ng. tại nhà trọ Hồng Mai.

Xét thấy tình tiết vụ việc vượt thẩm quyền nên công an xã An Xuyên đã chuyển hồ sơ vụ việc đến công an TP Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý. Tuy nhiên, đã nửa tháng trôi qua, cơ quan công an vẫn đang trong giai đoạn điều tra dẫn đến gây bức xúc.

Tuấn Thanh