1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bực mình vì vợ đòi tiền lương, dùng búa giết vợ con

(Dân trí) - Chỉ vì bị vợ cằn nhằn khi không đem tiền lương về, trong cơn nóng giận và say xỉn, Tín lấy búa sắt đánh vào đầu vợ con rồi tự sát.

Ngày 17/11, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Công Tín (sinh năm 1987) 15 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Lê Công Tín tại tòa
Bị cáo Lê Công Tín tại tòa

Theo cáo trạng, vợ chồng Lê Công Tín và chị Thùy Trang chung sống với nhau tại huyện Hóc Môn, TPHCM. Vào ngày 9/1/2015, Tín đi dự sinh nhật bạn về thì xảy ra tranh cãi với vợ về việc Tín đã nhận lương mà không mang về nhà.

Trong lúc cãi vã, chị Trang điện thoại báo cho cha mẹ Tín về sự việc trên và muốn chia tay. Trong lúc say rượu và bực tức, Tín nảy sinh ý định giết vợ con rồi tự sát.

Tín lấy một cây búa sắt dùng để sửa xe đánh vào đầu chị Trang khiến chị bất tỉnh. Tiếp đến, Tín đánh vào đầu con gái mới 3 tuổi là cháu Mai Anh. Sau khi đánh vợ và con, Tín dùng búa tự đánh vào đầu mình ba cái để tự sát.

Lúc này chị Trang tỉnh dậy chạy ra ngoài kêu cứu. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên gia đình Tín đã được cứu, không ai tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả, cả hai nạn nhân đã được cứu sống, đồng thời phía người bị hại cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Công Tín tội giết người với mức án 15 năm tù giam.

Xuân Duy