1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bố trí dày đặc các chốt cảnh sát truy bắt nghi can xả súng giết 4 người

(Dân trí) - Dọc các tuyến đường quanh khu vực nghi can xả súng ẩn nấp, cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc, trong tư thế sẵn sàng đấu tranh với đối tượng phạm tội nguy hiểm.

Sáng 31/1, hàng trăm cảnh sát cơ động vẫn đang truy lùng gắt gao nghi can Lê Quốc Tuấn (SN 1987) - kẻ nổ súng làm 4 người tử vong tại sòng bạc trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM vào chiều 29/1 và nghi giết một người khác ngày 30/1 để cướp xe máy tẩu thoát.

Ghi nhận tại đường Trung An, từ tỉnh lộ 15 đến đường 472, dài khoảng 3km, nhiều chốt cảnh sát cơ động được bố trí tại nhiều địa điểm nhằm sẵn sàng đối phó với đối tượng phạm tội nguy hiểm.

Bố trí dày đặc các chốt cảnh sát truy bắt nghi can xả súng giết 4 người - 1

Nhiều chốt cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc.

Bố trí dày đặc các chốt cảnh sát truy bắt nghi can xả súng giết 4 người - 2

Chỉ có xe của người dân địa phương mới được đi vào trong khu vực phong tỏa.

Bố trí dày đặc các chốt cảnh sát truy bắt nghi can xả súng giết 4 người - 3
Người hiếu kỳ và phóng viên cũng bị cản lại và yêu cầu giải tán

Bắt đầu từ đường 472, chỉ có xe của người dân địa phương mới được đi vào trong, riêng phóng viên bị cản lại. Người dân hiếu kì tập trung theo dõi cũng được lực lượng chức năng giải tán.

Đến 9h cùng ngày, nhiều xe chuyên dụng chở lực lượng cảnh sát cơ động đi vào bên trong khu vực đường 472.

Bố trí dày đặc các chốt cảnh sát truy bắt nghi can xả súng giết 4 người - 4

Xe chở lực lượng cảnh sát cơ động đi vào bên trong khu vực đường 472

Bố trí dày đặc các chốt cảnh sát truy bắt nghi can xả súng giết 4 người - 5
Các ngã tư đều có lực lượng an ninh
Bố trí dày đặc các chốt cảnh sát truy bắt nghi can xả súng giết 4 người - 6

Xe tuần tra chạy liên tục.

Hoàng Thuận