1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bộ Công an khen thưởng lực lượng bắt giữ nhóm buôn bán vũ khí và phá sới bạc “khủng”

(Dân trí) - Ngày 3/11,Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp tham gia điều tra triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và triệt phá sới bạc “khủng”.


Tang vật thu giữ tại sới bạc được Công an Hà Tĩnh triệt phá.

Tang vật thu giữ tại sới bạc được Công an Hà Tĩnh triệt phá.

Ngày 21/10, Cục cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II và Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, bắt 1 đối tượng, thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng hơi và hơn 300 viên đạn.

Bước đầu, đối tượng khai nhận mua số súng đạn trên từ 2 đối tượng qua mạng xã hội Facebook và mang ra Quảng Ninh bán.

Ngày 28 và 30/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp triệt phá 2 ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn huyện Can Lộc và thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Cơ quan điều tra bắt 45 đối tượng, thu giữ gần 2 tỷ đồng, 8 xe ôtô, 1 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng hơi cùng nhiều vật chứng khác.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương thành tích của các cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra triệt phá 2 vụ án nêu trên và quyết định thưởng cho các đơn vị: Phòng 5, Phòng 7 thuộc Cục Cảnh sát hình sự; Phòng 3 thuộc Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II; Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh mỗi đơn vị 10.000.000 đồng được trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng và các địa phương có liên quan khẩn trương điều tra mở rộng và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, đồng thời có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lợi dụng Internet để mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tuấn Hợp