1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bỏ chạy khi bị dừng xe, vung dao chém công an truy đuổi

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp áp sát chiếc xe vi phạm, liền bị các đối tượng ngồi trên xe dùng dao chém bị thương, ném mũ bảo hiểm vào người.

Khuya 16/8, tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) làm nhiệm vụ ở phường 1, phát hiện xe máy nhãn hiệu Sirius, BKS 66F2-077... chở 3 người nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Bỏ chạy khi bị dừng xe, vung dao chém công an truy đuổi - 1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Do người điều khiển phương tiện tăng tốc bỏ chạy, tổ tuần tra đã truy đuổi. Khi đến phường Mỹ Phú, tổ trưởng tổ tuần tra áp sát chiếc xe vi phạm thì bị các đối tượng ngồi trên xe dùng dao chém bị thương, ném mũ bảo hiểm vào người.

Chiếc xe vi phạm tiếp tục bỏ chạy hơn 2km, đến xã Mỹ Trà (TP Cao Lãnh) thì mất lái đâm vào nhà dân. Vụ tai nạn khiến người lái xe tử vong tại chỗ, 2 người ngồi sau bị thương nhẹ.

Bỏ chạy khi bị dừng xe, vung dao chém công an truy đuổi - 2

Dao và mũ bảo hiểm các đối tượng dùng để chống trả công an (Ảnh: CACC).

Qua xác minh của công an, người điều khiển xe vi phạm là Nguyễn Hữu Lợi (18 tuổi).

Thanh niên dùng dao chém cán bộ công an là Nguyễn Tuấn Kiệt (17 tuổi). Người còn lại trên xe là Chung Vĩnh Tài (17 tuổi). Cả 3 đối tượng cùng ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Bỏ chạy khi bị dừng xe, vung dao chém công an truy đuổi - 3

Kiệt và Tài bị đưa về cơ quan công an sau vụ việc (Ảnh: CACC).