1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh

Bỏ cá thể gấu nặng 100kg sau cốp taxi mang đi tiêu thụ

(Dân trí) - Sáng ngày 11/12, Phòng cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng dùng xe taxi vận chuyển 1 cá thể gấu (thuộc nhóm 1B động vật nguy cấp quý hiếm) đi tiêu thụ.

Theo đó vào khoảng 18h30 ngày 9/12, trong quá trình tuần tra tại thôn Trung Hải (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) Phòng cảnh sát môi trường phát hiện xe taxi mang BKS 37A - 23321 do Trần Văn Toản (SN 1985, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiếp cận yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra.

Bỏ cá thể gấu nặng 100kg sau cốp taxi mang đi tiêu thụ - 1

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chiếc taxi vận chuyển động vật quý hiếm.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1 cá thể gấu (động vật nhóm 1B thuộc nhóm động vật nguy cấp qúy hiếm) được nhốt trong lồng sắt bỏ phía sau cốp xe, có trọng lượng 100kg.

Bỏ cá thể gấu nặng 100kg sau cốp taxi mang đi tiêu thụ - 2

Công an làm việc với Trần Văn Toản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Toản khai nhận vận chuyển thuê từ Can Lộc ra Nghệ an để tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sao La