1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bình "Bá Hộ" và 35 con bạc chia nhau 71 năm tù

Nguyễn Hành T.Tầm

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Bá Bình có biệt danh trong giới cờ bạc là Bình "Bá Hộ" vừa bị TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử cùng 35 con bạc. Tổng mức hình phạt dành cho Bình "Bá Hộ" và đồng phạm là 71 năm tù.

Sau hơn một tuần xét xử, chiều ngày 22/3, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Bình (biệt danh Bình "Bá Hộ", sinh năm 1984, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang) cùng 35 bị cáo khác với mức án 71 năm 6 tháng tù.

Trong đó, Nguyễn Bá Bình lãnh 4 năm tù giam về tội "Tổ chức đánh bạc", các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm tù, cho hưởng án treo đến 3 năm tù giam về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Gá bạc" và "Đánh bạc".

Bình Bá Hộ và 35 con bạc chia nhau 71 năm tù - 1

Bị cáo Nguyễn Bá Bình (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) cùng các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 20/3/2020, trong lúc Nguyễn Bá Bình cùng các đồng phạm tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà bà Bùi Thị Năm (thuộc Tổ 22, ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an An Giang bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 201 triệu đồng tiền trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật liên quan khác…

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 10/3/2020 đến ngày 20/3/2020, Bình cùng các đồng phạm tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền cho khoảng 40 người tham gia mỗi đêm, chia thành 2 - 3 ca lắc. Bình thu lợi tổng cộng khoảng 48,5 triệu đồng, cùng chia cho các đồng phạm.

Để tránh sự phát hiện, Bình phân công các đồng phạm chia thành 3 nhóm làm nhiệm vụ canh đường tại các lối đi vào sòng bạc, đồng thời làm nhiệm vụ đưa đón các nhà làm cái và những người tham gia đánh bạc vào sòng.

Ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn tuyên hình phạt bổ sung là phạt tiền 450 triệu đồng đối với các bị cáo.

Riêng bị cáo Bùi Thị Năm là người trên 70 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn nên tòa không áp dụng hình phạt bổ sung.