1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bị truy sát, lái xe ôm thoát chết trong gang tấc

(Dân trí) - Khi tài xế xe ôm từ chối chở tiếp thì lập tức bị Tư và Tiệu móc dao lao vào tấn công. Dù bị truy sát quyết liệt nhưng Phụng cố gắng vùng dậy bỏ thạy thoát khỏi âm mưu tàn độc của hai tên cướp.

Sáng 3/9, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp nghi can Trương Xuân Tư (16 tuổi) và Trần Xuân Tiệu (19 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cơ quan công an, để có tiền tiêu xài, tối ngày 26/8, Tư và Tiệu mang theo dao thuê xe ôm với mục đích giết người cướp tiền, cướp xe máy. Cả hai đón xe ôm của một người đàn ông tại đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) yêu cầu chở xuống nhà người thân ở khu vực vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Khi chạy đến khu vực ngã tư Gò Dưa (quận Thủ Đức), người xe ôm này không biết đường nền nhường hai khách lại cho một lái xe ôm khác là anh Nguyễn Văn Phụng (ngụ thị xã Dĩ An) chở tiếp. Sau khi lên xe, Tư và Tiệu hướng dẫn anh Phụng chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường mà không nói rõ điểm đến.

Nghi ngờ gặp phải đối tượng gian xảo nên đến đoạn đường giáp với rừng cây Hố Lang (phường Tân Bình), anh Phụng dừng xe lại nói không chạy nữa thì bất ngờ bị Tiệu cầm dao đâm một nhát vào hông. Anh Phụng định bỏ chạy thì Tiệu tiếp tục ôm kẹp cổ, dùng dao cắt cổ anh Phụng. Dù bị hai tên “sát thủ” tấn công nhưng anh Phụng cố gắng vùng vẫy, thoát ra, bỏ chạy cầu cứu người dân.

Kế hoạch đánh cướp thất bại, Tiệu cầm dao bỏ chạy vào hướng rừng Hố Lang, còn Tư chạy về hướng có nhà dân. Lúc này, lực lượng bảo vệ dân phố đi tuần tra phát hiện đã bắt giữ được Tư. Sau một ngày tìm kiếm, các trinh sát công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ được tên Tiệu.

Riêng anh Phụng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương với vết thương vùng cổ dài 10cm và vùng lưng dài 4cm, bị tràn khí màng phổi trái.

Hiện công an thị xã Dĩ An đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Trương Xuân Tư và Trần Xuân Tiệu lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trung Kiên

phapluat-5cea9