1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bí thư Thăng yêu cầu rà soát tất cả tiệm cầm đồ trên địa bàn TPHCM

(Dân trí) - Cho rằng tiệm cầm đồ là nơi sinh ra những tệ nạn xã hội, cũng như là nơi xuất phát của các băng nhóm đòi nợ thuê, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã đề nghị Giám đốc Công an TPHCM cho rà soát lại tất cả tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.

>> Bắt nhóm thiếu niên chích roi điện cướp xe máy giữa ban ngày ở Sài Gòn

>> Nhóm côn đồ vác mã tấu truy sát... nhầm "con nợ", 3 người trọng thương

Liên quan đến vụ nhóm côn đồ truy sát nhầm “con nợ” ở đường Đinh Hòa (phường 13, quận 8, TPHCM) khiến 3 người bị thương vào trưa 7/5, sáng 9/5, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã thưởng nóng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 8 với thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ các đối tượng chém người, đảm bảo trật tự địa phương.

Bí thư Đinh La Thăng làm việc tại Công an quận 8 sáng 9/5
Bí thư Đinh La Thăng làm việc tại Công an quận 8 sáng 9/5

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h30 trưa ngày 7/5, 4 người gồm: Phan Manh Trường ( 21 tuổi), Lê Trung Tính (22 tuổi), Huỳnh Văn Lượm (44 tuổi) và Huỳnh Sơn (18 tuổi, tất cả đều ngụ quận 8) đang ngồi chơi tại con hẻm số 44 đường Đinh Hòa, phường 13, quận 8.

Khi mọi người đang ngồi chơi uống cà phê thì bất ngờ bị hàng chục thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên xe gắn máy trờ tới, nhóm này trên tay lăm lăm hung khí xông vào truy sát.

Thấy nhóm thanh niên cầm hung khí lao tới nên tất cả mọi người tháo chạy, tuy nhiên Lê Trung Tính đã bị nhóm này đuổi kịp chém vào đầu, đánh gãy tay chân. Ngoài ra, Huỳnh Văn Lượm và Huỳnh Sơn cũng bị nhóm đối tượng chém vào tay, chân và hông. Riêng Trường chạy thoát.


Anh Lê Trung Tính - người bị nhóm đòi nợ thuê chém nhầm gây thương tích ở đầu, tay và chân

Anh Lê Trung Tính - người bị nhóm đòi nợ thuê chém nhầm gây thương tích ở đầu, tay và chân

Vào cuộc điều tra, Công an quận 8 đã mời tổng cộng 9 nghi can lên làm việc.

Điều tra bước đầu của công an xác định, tháng 9/2015 Mai Đức Huyên (28 tuổi, quê tỉnh Thái Bình - nhân viên tiệm cầm đồ Đại Phát ở quận 8) có cho Phan Mạnh Trường mượn 2 triệu đồng, với thỏa thuận trả góp 60 ngàn đồng/ngày, trong vòng 40 ngày.

Tuy nhiên đến đầu tháng 5/2016, Trường chỉ mới trả cho Huyên được 400 ngàn đồng. Sau đó Huyên tiếp tục đòi tiền Trường nhưng Trường không trả. Sáng 7/5, Huyên huy động 10 thanh niên là giang hồ gốc Bắc để đi đánh Trường nhằm đòi nợ.

Khi đến hẻm 44 Đình Hòa (phường 13, quận 8), cả nhóm thấy Trường đang ngồi uống cà phê ở đầu hẻm nên lao vào truy sát, tuy nhiên Trường nhanh chân bỏ chạy thoát. Riêng Lê Trung Tính, Huỳnh Văn Lượm và Huỳnh Sơn không liên quan đến nợ nần nhưng khi thấy nhóm côn đồ lao đến nên cũng hoảng sợ bỏ chạy và bị nhóm này truy sát nhầm.

Bí thư Đinh La Thăng trao bằng khen cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 8
Bí thư Đinh La Thăng trao bằng khen cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 8

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đinh La Thăng đã chúc mừng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 8 với thành tích xuất sắc khám phá nhanh nhóm đòi nợ thuê, chém người nói trên.

Bí thư Thăng cũng hoan nghênh lực lượng công an TPHCM thời gian vừa qua đã rất quyết liệt trong việc trấn áp tội phạm.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo Giám đốc Công an TPHCM phải cho rà soát lại tất cả các tiệm cầm đồ trên địa bàn TPHCM vì đây là nơi ẩn náu, phát sinh của các băng nhóm tội phạm.

Báo cáo với Bí thư Đinh La Thăng, đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo TPHCM đối với lực lượng công an.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TPHCM cho biết, một số tiệm cầm đồ là nơi nuôi dưỡng các đối tượng côn đồ đâm thuê chém mướn
Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TPHCM cho biết, một số tiệm cầm đồ là nơi nuôi dưỡng các đối tượng côn đồ đâm thuê chém mướn

Nói về những băng nhóm đòi nợ thuê, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, sự việc xảy ra ở quận 8 là một vụ việc điển hình về loại băng nhóm tội phạm từ nơi khác đến đầu tư kinh doanh hoạt động cho vay, cùng với đó là nuôi dưỡng các đối tượng côn đồ đâm thuê chém mướn.

Trung tướng Lê Đông Phong cũng cho biết, Công an TPHCM đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra hành chính, trong đó dịch vụ cầm đồ và các dịch vụ nhạy cảm khác là mục tiêu chính của đợt kiểm tra lần này.

Cũng trong sáng cùng ngày, Thành uỷ, UBND TPHCM đã đến trụ sở Công an quận Bình Thạnh để khen thưởng nóng và động viên, khích lệ tinh thần cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh về thành tích khám phá nhanh băng nhóm sử dụng roi điện cướp xe giữa ban ngày.

Bí thư Thăng yêu cầu rà soát tất cả tiệm cầm đồ trên địa bàn TPHCM
Bí thư Thăng yêu cầu rà soát tất cả tiệm cầm đồ trên địa bàn TPHCM

Buổi khen thưởng có sự tham dự của ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM và Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TPHCM.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an quận Bình Thạnh cho biết, vụ án xảy ra vào khoảng 15h chiều 7/5. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Nguyên (23 tuổi, quê Bình Định) đến công an phường 13 trình báo bị cướp xe máy.

Ngay sau đó, Trưởng công an quận đã chỉ đạo lực lượng hình sự quận phải khẩn trương vào cuộc truy xét.

Qua trích xuất hệ thống camera được lắp đặt gần hiện trường vụ án, công an đã thu thập được đặc điểm nhận dạng các nghi can gây án. Lực lượng cảnh sát hình sự truy xét và nhanh chóng bắt giữ được 3 nghi can trực tiếp gây án gồm: Huỳnh Lê Minh Hưng (15 tuổi), Phan Quốc Thắng (16 tuổi) và Lê Anh Tài (16 tuổi, tất cả cùng ngụ quận Bình Thạnh).

Đại tá Thắng nói nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này là do thiếu nợ, không có tiền ăn nhậu nên rủ nhau đi cướp.

Qua vụ án trên, Đại tá Thắng nhận định tội phạm đang trẻ hoá, từ lúc có ý định đến phạm tội rất nhanh, nên khó phòng ngừa. Tuy nhiên nhờ hệ thống camera an ninh đã giúp lực lượng công an khám phá vụ án nhanh chóng.

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ phát biểu tại buổi làm việc với Công an quận Bình Thạnh
Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ phát biểu tại buổi làm việc với Công an quận Bình Thạnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng đánh giá hệ thống camera do nhà nước và nhân dân lắp đặt đã có giá trị rất cao. Không chỉ ở Bình Thạnh mà ở quận 8, nhờ camera đã khám phá nhanh nhóm giết người từ va chạm giao thông.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Tất Thành Cang đã trân trọng cám ơn, ghi nhận sự chỉ đạo của Công an TPHCM, và cán bộ chiến sĩ công an quận Bình Thạnh không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giữ vững cuộc sống an lành cho người dân.

Đình Thảo

Bí thư Thăng yêu cầu rà soát tất cả tiệm cầm đồ trên địa bàn TPHCM - 7