1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bị tát, thiếu nữ rút dao đâm chết bạn

(Dân trí) - Do bị bạn tát vào mặt nên Văn liền rút con dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp hai nhát vào bụng và ngực khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bị cáo Trương Thị Văn
Bị cáo Trương Thị Văn

Ngày 27/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Thị Văn (SN 1997, trú tại Tổ dân phố 5, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mức án 8 năm 6 tháng tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 2h30' ngày 8/1/2013, Văn đi một mình từ đường Cao Đạt (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) đến chợ đêm trên đường Ngô Quyền (phường Tân An) chơi. Trước khi đi, Văn bỏ một con dao gấp vào túi áo khoác, khi đi đến đầu đường Lý Tự Trọng thì gặp Lê Thị Kim Nga (SN 1998), cùng một số người bạn của Nga đang đứng nói chuyện bên tường rào siêu thị Coop Mart.
 
Do có biết nhau nên Văn đi đến chào hỏi: “Em chào mấy chị!”, nghe thấy vậy thì Nga liền nói lại: “Tao nghe nói mày giang hồ lắm hả?”. Văn trả lời: “Đâu có, em bình thường thôi mà” thì Nga nói tiếp: “Mày chảnh lắm phải không?”.

Sau đó, Văn và Nga đứng nói chuyện riêng, khoảng 30 phút sau thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nga dùng tay tát vào mặt Văn một cái rồi dùng tay ôm kẹp cổ Văn. Trong lúc hai bên giằng co, Văn liền rút con dao trong túi ra đâm 2 nhát vào bụng và ngực của Nga rồi bỏ chạy. Nga gục ngã xuống đường, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện do vết thương thấu ngực, bụng gây thương tổn tim, dạ dày dẫn đến mất máu, suy tuần hoàn cấp.

Viết Hảo