1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bị tấn công bất ngờ, 2 cán bộ bảo vệ rừng nhập viện

(Dân trí) - Đang làm việc thì một số cán bộ bảo vệ rừng tại Đắk Lắk bất ngờ bị một nhóm người cầm hung khí xông vào trụ sở tấn công, gây thương tích phải nhập viện.

Anh Lê Quang Hòa với các vết thương trên người
Anh Lê Quang Hòa với các vết thương trên người.

Vụ việc xảy ra tại Lâm trường Buôn Ja Wầm thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, đóng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, vào chiều ngày 1/8.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h40' ngày 1/8, chừng 40 người dân ở thôn 2, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar cầm gậy, đá, ly thủy tinh… bất ngờ xông vào trụ sở Lâm trường Buôn Ja Wầm, rồi bao vây tấn công các cán bộ đang làm việc tại đây.

Do bị tấn công bất ngờ, ông Trần Mạnh Kiên - Trưởng phòng hành chính và ba tiểu khu trưởng gồm: Nguyễn Thanh Lộc, Lê Quang Hòa, Đỗ Ngọc Hiếu bị thương tích.

Ngày 2/8, anh Lê Quang Hòa và Nguyễn Thanh Lộc hiện vẫn đang phải điều trị tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng đa chấn thương.

Nhận được tin báo, công an xã Ea Kiết (huyện Cư M’Gar) đã có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc tấn công này là do người dân không bằng lòng với việc cán bộ của Lâm trường Buôn Ja Wầm tiến hành phá bỏ, nhổ một số diện tích cây trồng của 3 hộ dân trồng trên đất rừng lấn chiếm.

Mặc dù trước đó 10 ngày, Lâm trường Buôn Ja Wầm đã ra thông báo về việc tháo dỡ, nhổ bỏ cây trồng khỏi đất lấn chiếm nhưng các hộ dân không chấp hành.

Hiện vụ việc đang được báo cáo lên cơ quan chức năng để giải quyết, làm rõ.

Viết Hảo