1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bị phát hiện chở gỗ lậu, nhóm đối tượng vứt tang vật bỏ chạy

Thúy Diễm

(Dân trí) - Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng vận chuyển gỗ lậu đã quăng 10 hộp gỗ xuống lề đường rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 20/1, thông tin từ Công an huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang xác minh, xử lý theo quy định 2 vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Bị phát hiện chở gỗ lậu, nhóm đối tượng vứt tang vật bỏ chạy - 1
Số gỗ lậu đang trên đường vận chuyển tiêu thụ thì bị phát hiện

Trước đó, vào khoảng 18h, ngày 18/1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện M'Đrắk phát hiện xe ô tô BKS 78C - 098.30 do Võ Văn Tây (SN 1995, ngụ huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển chở theo Châu Thị Tuyết Trinh (SN 1974, ngụ cùng huyện) đang lưu thông trên đoạn đường buôn Pa (xã Cư Prao) có vận chuyển nhiều hộp gỗ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 12 hộp gỗ xẻ và 2 lóng gỗ tròn, chưa xác định được chủng loại. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số gỗ trên. Bước đầu, Châu Thị Tuyết Trinh thừa nhận toàn bộ số gỗ là của mình.

Đến 23h cùng ngày, Công an huyện M'Đrắk tiếp tục phát hiện tại buôn Thi (xã Ea Trang) có một nhóm đối tượng sử dụng xe công nông đã qua "độ chế" vận chuyển lâm sản trái phép.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhanh chóng vứt gỗ trên thùng xe xuống lề đường rồi bỏ chạy thoát thân. Tại hiện trường có 10 hộp gỗ xẻ lóng và chưa xác định chủng loại.

Ngay sau đó, Công an huyện M'Đrắk đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật và phương tiện vận chuyển gỗ lậu để mở rộng, làm rõ vụ việc.