1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Bị phạt 8,5 năm tù vì tội buôn lậu hơn 300kg pháo nổ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ buôn bán trái phép hơn 300kg pháo nổ tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Hương, sáng nay (6/2), bị cáo Đào Thị Đông đã bị Hội đồng xét xử Toàn án Nhân dân huyện Nam Sách tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù giam.

Toà án nhân dân huyện Nam Sách đã đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Thị Đông phạm tội buôn bán pháo với số lượng đặc biệt lớn. Phiên tòa đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân.

Số lượng lớn pháo nổ bị thu giữ tại nhà Đào Thị Đông hôm 12/1
Số lượng lớn pháo nổ bị thu giữ tại nhà Đào Thị Đông hôm 12/1

Theo nội dung bản án, vào khoảng 5h30 ngày 12/01/2015, bị cáo Đào Thị Đông (sinh năm 1973, trú tại thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã dùng xe máy vận chuyển 22 kg pháo để đi bán. Khi vận chuyển pháo đến khu vực thôn Quan Đình, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách thì bị tổ công tác thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách phát hiện và bắt giữ tang vật.

Khi tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Thị Đông, cơ quan điều tra thu giữ thêm 283,9 kg pháo nổ mà bị cáo cất giữ tại nhà, mục đích để bán kiếm lời. Tổng trọng lượng pháo bị cáo Đào Thị Đông buôn bán là 305,9 kg.

Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Thị Đông 8 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, bị cáo còn phải chịu mức hình phạt bổ sung 5 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Bản án mà hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đã nhận được sự đồng tình của nhân dân đến tham dự phiên tòa, đồng thời thể hiện sự nghiêm của pháp luật.

Dương Hòa