1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bị nghi ngờ trộm gà, tưới xăng đốt người chị gái

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn với chị gái và bị nghi ngờ ăn trộm gà, Quân tức giận dùng xăng đổ lên người chị mình rồi châm lửa đốt nhưng nạn nhân đã bỏ chạy thoát thân.

Ngày 10/2, Thượng tá Hoàng Xuân Thu - Phó trưởng Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1983, ngụ thôn Giang Điền, xã Ea Púk) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, Quân và chị gái là Nguyễn Thị Phương Hà (SN 1973, ngụ cùng thôn) thường xuyên có những mâu thuẫn với nhau. Vào tối ngày 8/2, nhà chị Hà bị mất trộm gà nên đã nghi ngờ Quân bắt trộm và chửi bới Quân nên hai bên xảy ra cãi vã nhau. Sau đó, Quân bỏ về nhà mình lấy 1 chai xăng khoảng 1 lít, 1 cái bật lửa cùng 1 con dao rựa tức tốc chạy sang nhà chị Hà. Lúc này, Quân bóp mạnh để chai xăng phun ra ướt người chị Hà, và để chống lại, chị Hà cũng vung rựa chém Quân nhưng không trúng. Sau đó, Quân đã dùng lửa châm xung quanh miệng chai xăng rồi ném vào người chị Hà nhưng may mắn chị Hà né được và chạy nhanh vào nhà trốn. Chưa dứt cơn giận, Quân dùng dao rựa mang theo chặt các thanh song cửa sổ và ném tiếp chai xăng đang cháy vào nhà chị Hà nhưng chị Hà tránh được.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng, nhận được tin báo Công an huyện Krông Năng nhanh chóng có mặt bắt giữ đối tượng Quân để làm rõ sự việc.

Thúy Diễm