1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bị ném đá vào nhà vì bị nghi gây hỏa hoạn

(Dân trí) – Cho rằng vụ cháy 7 ngôi nhà cách đây 2 năm trước bắt nguồn từ lửa nhà ông Cường cháy bén lửa sang nên một số người dân địa phương đã bao vây uy hiếp, ném đá vào nhà khiến gia đình nạn nhân vô cùng lo lắng.

Ngày 12/10, Công an huyện Tuy Phước đã có mặt tại nhà ông Võ Văn Cường (79 tuổi, ngụ ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) để giải quyết khống chế các đối tượng côn đồ có hành ném đá vào nhà, đập phá cây cảnh của nhà ông này.

Đại úy Phan Quốc Việt, Đội phó Đội Điều tra Công an huyện Tuy Phước cho biết: “Sau khi khám nghiệm hiện trường, kê khai tài sản, lấy lời khai nhân chứng, chúng tôi sẽ củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc”.

Lực lượng công an huyện Tuy Phước khám nghiệm hiện trường giải quyết vụ việc.
Lực lượng công an huyện Tuy Phước khám nghiệm hiện trường giải quyết vụ việc.

Theo ông Cường cho biết, chiều tối ngày 10/10 đến sáng nay một số người này đã đến bao vây nhà tôi, buông lời chửi mắng, rồi ném đá vào nhà, đập phá cây cảnh trong sân… sợ quá nên chúng tôi phải đóng cửa ở trong nhà chẳng giám ra ngoài, mấy đứa cháu tôi đang đi học phải nghỉ học”.

Qua tìm hiểu, lý do các đối tượng bao vây, uy hiếp đòi gia đình ông ông Cường bồi thường thiệt hại vì họ cho rằng, chính người con dâu của ông Cường là chị Nguyễn Thị Lan không cẩn thận đã gây ra hỏa hoạn thiêu rụi 7 ngôi nhà, trong đó có 6 ngôi nhà của hàng xóm xảy xảy ra sáng ngày 02/01/2010, gây thiệt hại gần 789 triệu đồng tiền mặt, 61 chỉ vàng 24 k, 21 chỉ vàng 18 k.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra các ngành chức năng tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng này.

Theo cáo trạng của TAND tỉnh Bình Định, “Nguồn nhiệt gây cháy có khả năng do than củi từ bếp lò nướng bánh tráng (bánh đa) đổ trên sàn gỗ trong phòng phía sau của nhà bà Phạm Thị Mai (SN 1970) con dâu của cụ Cường, (loại trừ nguyên nhân do chập điện, tự cháy, nguyên nhân do sự tác động của con người...) là phù hợp với hiện trường vụ cháy”.

Cây cảnh nhà ông Cường bị các đối tượng côn đồ phá.
Cây cảnh nhà ông Cường bị các đối tượng côn đồ phá.
Cây cảnh nhà ông Cường bị các đối tượng côn đồ phá.

Kết luận giám định ngày 10/5/2011 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, “Mẫu tro than ghi thu tại vị trí nền đất tương ứng với vị trí nền nhà bằng ván gỗ là nơi phát hiện cháy đầu tiên gửi đến giám định không tìm thấy thành phần xăng, dầu, cồn và không phát hiện có hóa chất lạ có khả năng gây cháy trong mẫu vật”.

Ngày 18/8/2011, tại phiên tòa xét xử thẩm của TAND huyện Tuy Phước tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan, 1 năm tù buộc bồi thường cho những người bị hại gần 789 triệu đồng, 61 chỉ vàng 24K và 21 chỉ vàng 18K vì tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”. Bị cáo kêu oan, còn những người bị hại không bằng lòng, tiếp tục kháng cáo đòi gia đình cụ Cường bồi thường đến trên 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Bình Định đã hủy bản án hình sự sơ thẩm trước đó của TAND huyện Tuy Phước. Lý do, theo kết luận của Phòng PC 23 (CA tỉnh Bình Định) đưa ra “Nguồn nhiệt gây cháy” chưa thể khẳng định xuất phát từ nhà bà Mai vì còn nhiều nguyên nhân “loại trừ” chưa được kiểm chứng; và vì việc điều tra, truy tố, xét xử của cấp sơ thẩm còn nhiều thiếu sót, không đầy đủ.

Doãn Công