1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bị hàng xóm chém vỡ đầu chỉ vì buồng chuối

(Dân trí) - Chỉ vì nghi ngờ hàng xóm chặt trộm buồng chuối của gia đình nên hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát anh Hiền dùng rựa chém lún sọ làm ông Thanh tổn hại sức khỏe 41%.

Ngày 17/3, TANT thị xã An Nhơn (Bình Định) đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, tuyên phạt Nguyễn Phúc Hiền (43 tuổi ở khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) 5 năm tù giam, về tội “ Cố ý gây thượng tích”. Ngoài ra, tòa án còn buộc Hiền bồi thường cho bị hại 45 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Phúc Hiền tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, sáng nay 17/3
Bị cáo Nguyễn Phúc Hiền tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, sáng nay 17/3

Theo cáo trạng, tối 24/8/2013, sau khi nhậu về do nghi ngờ từ trước rằng ông Nguyễn Văn Thanh (64 tuổi) nhà hàng xóm bên cạnh đã chặt trộm buồng chuối của gia đình mình nên ông Hiền nên chửi bới.

Nghe ông Hiền chửi nhiều quá, tức giận ông Thanh và 3 người con qua nhà ông Hiền để nói rõ phải trái. Tại đây, giữa hai bên xảy ra cãi vã gay gắt dẫn đến xô xát. Sau đó, Hiền vào trong nhà lấy rựa, rồi lầm lũi ra chém vào đầu ông Thanh nhiều nhát rồi ôm đầu gục xuống.

Thấy ồn ào nên người dân trong xóm đến can ngăn và chính quyền địa phương can thiệp đưa ông Thanh đi bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Theo biên bản kết luận giám định pháp y tỉnh Bình Định, ông Thanh tổn hại sức khỏe 41%, do bị vết chém gây vỡ lún sọ nhiều mảnh vùng trán, tụ máu nội sọ vùng trán 2 bên, vỡ lún sọ ở trán đỉnh trái, kèm theo hội chứng suy nhược thần kinh, rối loạn tư duy ngôn ngữ. Đến nay, ông Thanh trí nhớ vẫn chưa phục hồi.

Doãn Công