1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên Quang:

Bị đánh vì làm vỡ cốc bia, gã đàn ông dùng dao đâm gục chủ quán

(Dân trí) - Trong lúc tranh nhau trả tiền, nhóm của Phan Văn Tuấn (SN 1986) đã vô tình làm vỡ cốc uống bia rồi xảy ra cãi vã với chủ quán. Bị chủ quán đấm vào mặt, Tuấn đã chạy đi lấy dao đâm gục người này.

Bị đánh vì làm vỡ cốc bia, gã đàn ông dùng dao đâm gục chủ quán - 1

Quán bia nhà ông T. - nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: CTV).

Chiều 20/4, một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Tuấn (SN 1986, trú tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ vụ án giết người.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 21h tối 16/4 vừa qua, Tuấn cùng T.X.M (SN 1975) và P.D.Q (SN 1984, cùng trú thôn Thọ Đức, xã Hào Phú) rủ nhau đi uống bia.

Sau khi uống bia tại quán anh T.V.T (SN 1985, ở thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú), nhóm của Tuấn đứng dậy rồi tranh nhau thanh toán tiền. Lúc này, cả nhóm vô tình làm vỡ cốc uống bia của quán.

Thấy vậy, anh T. liền nổi cáu rồi hai bên xảy ra cãi vã. Anh T. đã đấm vào mặt của Tuấn. Thấy ẩu đả, nhóm của Tuấn đã đứng dậy can ngăn rồi đưa Tuấn về nhà rồi nhóm này tiếp tục quay trở lại quán ngay sau đó.

Cảm thấy cay cú trong người, thay vì ở nhà thì Tuấn đã chạy sang nhà chị gái, lấy một con dao rồi quay lại quán bia nhà anh T.

Vừa vào quán, Tuấn đã cầm dao xông vào đâm một nhát trúng bụng khiến anh T. ngã gục. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Tuấn bỏ chạy rồi được mọi người vận động đến trụ sở công an để đầu thú.

Nguyễn Trường