1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Bị đánh khi đi ly hôn, vợ đâm chết chồng tại tòa án

(Dân trí) – Sau khi ghi bản tự khai làm thủ tục ly hôn, hai bên lời qua tiếng lại, bị ông Hiểu đánh vào mặt bà Hiện rút dao đâm liên tiếp khiến chồng gục tại tòa. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì mất quá nhiều máu.

Vụ việc trên xảy ra tại Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng, Bình Phước vào ngày 16/10. Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nạn nhân là ông Vũ Quang Hiểu (55 tuổi), người gây án là bà Đinh Thị Hiện (49 tuổi) vợ thứ hai của ông Hiểu.

 

Theo lời khai của bà Hiện, năm 2012 bà và ông Hiểu đã kết hôn với nhau, cả hai đã từng “qua một lần đò”. Về chung sống không được bao lâu thì mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.

 

Mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, giữa hai người đã nhiều lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Theo lời khai của bà Hiện thì “ông ta từng cảnh cáo sẽ giết tôi” nên người đàn bà này luôn thủ sẵn con dao bên mình. Xác định không thể tiếp tục chung sống, cả hai đã gửi đơn ly hôn lên tòa.

 

Ngày 16/10, Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng mời ông Hiểu và bà Hiện lên làm thủ tục để giải quyết đơn xin ly hôn. Sau khi viết bản tự khai, cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại trên đường ra bãi xe. Ông Hiểu xông tới tát vào mặt vợ, vừa lúc đó bà Hiện rút con dao thủ sẵn trong túi xách đâm liên tiếp vào vùng ngực, bụng ông Hiểu khiến ông gục tại chỗ.

 

Sự việc diễn ra quá nhanh, những người có mặt trong khuôn viên của Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng không kịp can ngăn. Ông Hiểu ngay sau đó được đưa tới bệnh viện huyện cấp cứu, song nạn nhân đã không qua khỏi do mất máu quá nhiều. Bà Hiện ngay lập tức bị công an bắt giữ.

 

Được biết, trước khi đến với bà Hiện, ông Hiểu đã có vợ và 5 người con. Do phải lòng bà Hiện nên người đàn ông này đã quay lưng với gia đình. Theo dự kiến, ông Hiểu sẽ cùng với người vợ cũ đứng ra tổ chức lễ cưới cho người con trai thứ 3 vào ngày 18/10.

 

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

 

Vân Sơn – Phước Đạt