1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bị đánh chết vì lấy điện thoại của nhân viên quán karraoke

(Dân trí) - Sau khi bị Hiệu lấy mất điện thoại tại quán karaoke, lúc về phòng trọ Mai liền kể lại cho Tuấn nghe, lúc này Tuấn liền rủ Đức đi đòi lại điện thoại. Khi đến quán Đức và Tuấn liền lao vào đánh đập khiến anh Hiệu tử vong.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 11h ngày 14/8, tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h 30’ ngày 14/8, anh Nguyễn Văn Hiệu (SN 1982), ở xóm 7, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, cùng với  3 người bạn của mình đến hát tại quán Karaoke 79 thôn Quan Phố, xã Chuyên Ngoại. Đến khoảng 11h cùng ngày, thì nhóm anh Hiệu chuyển sang quán karaoke 86, nằm gần với quán hát cũ.

xc-c0299
Trần Đình Tuấn tại cơ quan Công an (ảnh do Công an cung cấp)

Trong lúc hát tại quán karaoke 79, anh Hiệu đã lấy chiếc điện thoại của chị Triệu Thị Mai, nhân viên phục vụ tại quán hát này. Sau khi về nhà trọ chị Mai đã kể lại sự việc mất điện thoại cho Trần Đình Tuấn (SN 1986), trú ở thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên biết. Tuấn liền gọi điện cho Nguyễn Trọng Đức (SN 1989), trú tại thôn Duyên Giang, xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên, cùng đến quán hát Karaoke 86 để đòi lại điện thoại cho Mai.

Lúc vừa đến quán karaoke, Đức liền tát hai cái vào mặt anh Hiệu và yêu cầu Hiệu mang điện thoại sang quán Karaoke 79 để trả. Do không kiềm chế được bản thân, khi anh Hiệu vừa ra tới cửa, Đức và Tuấn lao vào đánh đập khiến anh Hiệu ngã xuống đường tử vong.

Gây án xong, Tuấn và Đức cùng bỏ trốn. Đến ngày 16/8, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được đối tượng Trần Đình Tuấn khi nghi phạm đang lẩn trốn tại xóm 7, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Hiện nay, Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Trọng Đức về quy án trước pháp luật.

Đức Văn