1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị đánh “thập tử nhất sinh” vì ôm bạn gái của người khác

(Dân trí) - Thấy bạn gái của mình bị người khác trêu ghẹo rồi ôm chặt vào lòng, Xí liền nổi cơn ghen nên rủ “đồng minh” đánh nam thanh niên kia phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh.

Ngày 6/8, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Xí (SN 1994) 9 năm tù, Võ Thanh Nhã (SN 1993) 7 năm tù và Võ Thanh Nhặn (SN 1994, cả ba đều quê Long An) 5 năm tù về tội “Giết người”.

ca-ba-bi-cao-tai-toa-phuc-tham-958b6

Ba bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản án sơ thẩm, vào đêm 1/2/2014, nhà ông Nguyễn Văn Bành (tỉnh Long An) tổ chức ăn nhậu, nhạc sống. Trong bàn nhậu có Xí, Nhã, Nhặn và Lê Quốc Nhân (SN 1993) cùng bà con họ hàng ông Bành.

Trong màn “hát với nhau”, Nhân trêu ghẹo và ôm chị Nguyễn Thị Mai Trinh (bạn gái Xí). Thấy vậy, Xí bực tức rồi nháy mắt cho hai anh em Nhã, Nhặn với ngụ ý muốn đánh Nhân.

Khi Nhân chuẩn bị về, Xí cùng Nhã đứng ra chặn đường rồi lao vào đánh Nhân. Bị đánh bất ngờ, Nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn.

Sau đó, Xí, Nhã, Nhặn cầm cây tiếp tục lao đến đánh nhiều cái vào đầu của Nhân dẫn đến anh này bất tỉnh. Vụ việc chỉ dừng lại khi gia đình ông Bành đứng ra can ngăn. Nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 45%.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo quá côn đồ, hung hãn. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà các bị cáo lại đánh người một cách dã man. Vì vậy, HĐXX bác đơn kháng cáo của Xí, Nhã, Nhặn và tuyên mức án như trên.

Quế Sơn