1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang

Bị đánh chết vì đi vệ sinh không đúng chỗ

(Dân trí) - Nguyên đi vệ sinh không đúng chỗ bị Đạt nhắc nhở. Tức giận chuyện này, Nguyên kêu 11 người, kéo đến nhà Đạt đánh cho hả cơn giận. Tuy nhiên, trong lúc ẩu đả, Nguyên bị Đạt đánh chết và 5 người khác bị thương.

Sáng 2/4, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đang tạm giữ hình sự và di lí đối tượng Lê Tấn Đạt (SN 1994; ngụ ở huyện Tri Tôn, An Giang) về Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án khiến một người tử vong và 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Phạm Sĩ Nguyên (ngụ Kiên Giang) làm cùng công trình xây dựng 5 căn ki ốt với Đạt ở ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, Nguyên đi vệ sinh không đúng chỗ nên bị Đạt nhắc nhở.

Bị đánh chết vì đi vệ sinh không đúng chỗ - 1

Hiện trường vụ án

Bức xúc việc này, khoảng 20h ngày 29/3, Nguyên đã rủ thêm 11 người gồm: Khánh, Sinh, Út, Duy, Cường, Dũng, Liêm (cùng SN 2001), Thiện (SN 2002), Huy (SN 1998), Khả (SN 1999), Bằng (SN 2000), (cùng ngụ tại Phú Quốc) cầm hung khí kéo đến lán của Đạt đang ở ấp Suối Mây, xã Dương Tơ để đánh.

Khi Đạt bị nhóm Nguyên dùng hung khí lao vào đánh, Đạt đã cầm dao chống trả khiến Hải, Khánh, Út bị thương, còn Nguyên bị tử vong sau đó. Trong lúc hai bên đánh nhau, Đạt cũng bị thương, ông Lê Văn Nấp (bố Đạt) vào can cũng bị đánh trọng thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đạt đã đến cơ quan công an huyện Phú Quốc để đầu thú. Hiện công an tỉnh Kiên Giang vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Hành