1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Bị chửi đánh, vác kéo búa đâm chết người

(Dân trí) - Bị anh Thứ chửi, đánh, Mạnh cầm lưỡi kéo, Đạt cầm búa tấn công khiến nạn nhân gục trên đường. Luận chạy đến đá bồi tiếp một cái vào mặt Thứ. Sau đó, cả bọn bỏ đi. Hậu quả, anh Thứ tử vong.

Sáng 15/6, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn An Mạnh (SN 1976, ở Thôn Dương Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Đức Đạt (SN 1997, ở thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du), Vi Văn Luận (SN 1996, ở thôn Liên Sơn, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi giết người.

Các bị cáo tại phiên xử


Các bị cáo tại phiên xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h nghày 17/10/2014, sau khi Mạnh, Đạt, Luận và Khảo uống bia xong thì Mạnh và Luận đi trước, còn Đạt và Khảo đi sau.

Đi đến thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn thì Khảo nói Mạnh và Luận “em vừa bị mấy thanh niên đuổi đánh”. Mạnh nói “quay lại xem bọn nào”. Sau đó, cả bọn quay lại thôn Dương Sơn, xã Tam Sơn.

Một lúc sau, Nguyễn Văn Thứ (SN 1993 ở Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng ) đi xe máy cùng hai người khác đến gần chỗ nhóm Mạnh thì dừng lại. Thứ chửi và xông vào đánh Khảo, Đạt và Mạnh.

Bị đánh, Mạnh lùi lại với chiếc kéo ở giỏ xe máy đâm vào bụng, sườn Thứ. Còn Đạt cầm búa xông vào đập nhiều nhát vào người và đầu Thứ. Bị đánh, Thứ bỏ chạy thì bị Mạnh và Đạt đuổi theo đánh tiếp, chạy được một đoạn Thứ bị ngã. Thấy vậy, Luận chạy đến đá bồi một nhát vào mặt Thứ. Sau đó, cả bọn bỏ về.

Nạn nhân dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó do suy  tuần hoàn cấp và hô hấp.

TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Nguyễn An Mạnh 14 năm tù, Nguyễn Đức Đạt 10 năm 6 tháng tù, Vi Văn Luận 7 năm tù về tội giết người.

Bá Đoàn