1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bị cáo dùng chân đạp bàn…. nhận thêm tội “gây rối trật tự phiên tòa”

(Dân trí) - Đang trong lúc nghe Chủ tọa phiên tòa tuyên án, bị cáo Khang và Hoàng Anh dùng chân đạp bàn của VKS, dùng đầu đập xuống mặt bàn, la hét… Hành động này khiến hai bị cáo nhận thêm 01 năm tù giam về tội “gây rối trật tự phiên tòa”

Bị cáo Huỳnh Văn Khang (SN 1993) và Lê Hoàng Anh (SN 1999) cùng trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang, có những hành vi gây rối làm náo loạn phiên tòa. Sáng 11/9, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, An Giang đã tuyên phạt hai bị cáo Khang và Hoàng Anh, mỗi bị cáo 01 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự phiên tòa”.

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 12/2/2018, tại phòng xét xử số 1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Dương Nhân Gian, Hồ Tuấn Vũ, Huỳnh Khác Huy, Lê Hoàng Anh và Huỳnh Văn Khang về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


Hai bị cáo Huỳnh Văn Khang và Lê Hoàng Anh

Hai bị cáo Huỳnh Văn Khang và Lê Hoàng Anh

Đến 14h30 cùng ngày, trong lúc Chủ tọa phiên tòa đang tuyên án thì bị cáo Huỳnh Văn Khang có hành vi la hét lớn tiếng, dùng đầu đập 2 cái xuống mặt bàn nơi bị cáo đứng nghe tuyên án. Ngay sau đó, bị cáo Lê Hoàng Anh cũng có hành vi la hét lớn tiếng, dùng chân đạp vào bàn nơi bị cáo đứng rồi tiếp tục đạp vào bàn của đại diện Viện kiểm sát làm máy tính xách tay và bản hiệu Đại diện Viện kiểm sát rớt xuống nền phòng xét xử.

Hành vi gây rối trên của Khang và Hoàng Anh gây náo loạn phiên tòa nên chủ tọa phiên tòa phải dừng phiên tòa. Được biết, trong vụ án trên, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên bị cáo Lê Hoàng Anh, 14 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và bị cáo Huỳnh Văn Khang, 08 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nguyễn Hành