1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị tuyên phạt 5 năm tù

(Dân trí) - TAND TP Hải Phòng vừa ra quyết định tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Vươn mức án 5 năm tù. Cả 4 bị cáo bị truy tố tội danh “Giết người” đều bị tuyên án tù giam. Bị cáo Nguyễn Thị Thương lĩnh mức án nhẹ nhất với 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Sau phần nghị án, chiều nay (5/4), Tòa án nhân dân (TAND) Hải Phòng đã ra quyết định tuyên phạt các bị cáo trong vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”.
Trong số 4 bị cáo bị truy tố tội “Giết người”, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định tuyên phạt 2 bị cáo Đoàn Văn Vươn (SN 1963) và bị cáo Đoàn Văn Quý (SN 1966) cùng mức án 5 năm tù giam.

Bị cáo Đoàn Văn Sịnh (SN 1957) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Đặc biệt, bị cáo Đoàn Văn Vệ (SN 1974) bị tuyên phạt 2 năm tù dù trước đó trong phần luận tội, đại diện Viên kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hải Phòng đề nghị HĐXX xem xét mức án cho bị cáo Đoàn Văn Vệ từ 20 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo.

2 bị cáo Đoàn Văn Quý (ảnh trên) và bị cáo Đoàn Văn Vươn (ảnh dưới) cùng bị tuyên phạt 5 năm tù.
\

2 bị cáo Đoàn Văn Quý (ảnh trên) và bị cáo Đoàn Văn Vươn (ảnh dưới) cùng bị tuyên phạt 5 năm tù.
2 bị cáo Đoàn Văn Quý (ảnh trên) và bị cáo Đoàn Văn Vươn (ảnh dưới) cùng bị tuyên phạt 5 năm tù.

2 bị cáo Phạm Thị Báu (tức Hiền, SN 1982, vợ Đoàn Văn Quý) bị tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng và bị cáo Nguyễn Thị Thương (SN 1970, vợ Đoàn Văn Vươn) bị 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Thị Thương (ảnh trên) và bị cáo Phạm Thị Báu (ảnh dưới) đều nhận án tù treo.
Bị cáo Nguyễn Thị Thương (ảnh trên) và bị cáo Phạm Thị Báu (ảnh dưới) đều nhận án tù treo.
Bị cáo Nguyễn Thị Thương (ảnh trên) và bị cáo Phạm Thị Báu (ảnh dưới) đều nhận án tù treo.

Các bị cáo không phải thực hiện trách nhiệm bồi thường dân sự do phía bị hại đã rút yêu cầu bồi thường.

Các bị cáo nghe tuyên án tại tòa.
Các bị cáo nghe tuyên án tại tòa.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án với bị cáo Vươn từ 5 năm đến 6 năm tù; bị cáo Quý 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; bị cáo Sịnh từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; bị cáo Vệ từ 24 tháng đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Cùng hưởng mức án treo với Vệ là mức án từ 18 đến 24 tháng tù dành cho bị cáo Báu; bị cáo Thương cũng phải chịu mức đề nghị từ 15 đến 18 tháng án treo.

Anh Thế - Quốc Đô