1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận

Bị can đánh chết người trong nhà tạm giữ, nguyên trung úy công an bị khởi tố

(Dân trí) - Tôn được giao nhiệm vụ tuần tra, canh gác, kiểm tra buồng giam. Tuy nhiên cán bộ này đã thiếu trách nhiệm để một số can phạm, phạm nhân trong buồng giam E2 xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc bị can Lê Trọng Sang đánh bị can Phạm Minh Thế tử vong.

Ngày 20/4,  Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với cựu Trung úy Nguyễn Thành Tôn (cán bộ quản giáo tại Nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tôn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, Nguyễn Thành Tôn là cán bộ quản giáo tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Thiết, được giao nhiệm vụ tuần tra, canh gác, kiểm tra buồng giam. Tuy nhiên cán bộ này đã thiếu trách nhiệm để một số can phạm, phạm nhân trong buồng giam E2 xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc bị can Lê Trọng Sang đánh bị can Phạm Minh Thế tử vong.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Trọng Sang (sinh năm 1977) và Phạm Minh Thế (sinh năm 1996) cùng hai bị can khác bị tạm giam tại buồng E2 của nhà tạm giữ công an TP Phan Thiết.

Ngày 3/1/2017, sau khi cán bộ nhà tạm giữ điểm danh thì Sang mâu thuẫn với Thế vì người này nhờ Sang tìm cách đưa ma túy từ bên ngoài vào trại cho Thế sử dụng.

Lúc này Sang dùng chân đạp Thế té ngã và đánh vào người làm Thế bị thương tích nghiêm trọng. Đến sáng hôm sau họ phát hiện Thế nằm bất động, không còn thở nên mới báo cho Sang để gọi cấp cứu. Khi cán bộ y tế của Nhà tạm giữ đến kiểm tra thì Thế đã chết. Kết luận giám định pháp y xác định, Thế tử vong vào khoảng thời gian từ 4h45 phút đến 6h45 phút ngày 4/1/2017. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Sau đó, ngày 26/3/2019, TAND TP Phan Thiết mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Sang 13 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Liên quan đến việc đánh chết phạm nhân, trưởng và phó Nhà tạm giữ cũng đã bị điều chuyển làm nhiệm vụ khác. Sau đó Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vào cuộc làm rõ.

Xuân Duy