1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị bắt vì trộm cắp, lộ thêm tội giết người

(Dân trí) - Trong lúc đánh nhau, Vũ đâm chết người rồi bỏ trốn xuống tỉnh Tiền Giang. Nghĩ mình thoát được lưới pháp luật, Vũ tiếp tục đi trộm cắp tài sản thì bị bắt.

Ngày 14/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quốc Vũ (SN 1989, ngụ quận 8) án tù chung thân về tội “giết người”, cộng với 1 năm 6 tháng tù về tội “trộm căp tài sản”. Tổng hình phạt mà Vũ phải chấp hành là tù chung thân.

Kẻ giết người kiêm đạo chích tại tòa

Kẻ giết người kiêm "đạo chích" tại tòa

Theo bản cáo trạng, do có mâu thuẫn nên ngày 11/10/2013,Vũ và Phạm Hồng Tâm đánh nhau. Ba ngày sau, khi anh Tâm đang ngồi hát Karaoke tại nhà ở phường 12, quận 8 thì Vũ đi bộ đến lớn tiếng gây sự. Tâm đi ra ngoài nói chuyện thì bị Vũ rút dao đâm nhưng bị vợ và cô ruột của Tâm can ngăn, nên Vũ bỏ đi.

Tức giận, Tâm vào nhà lấy một chén sứ rồi chạy theo tìm Vũ để đánh. Khi chạy đến đường Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 8, Tâm bị Vũ đâm 2 nhát trúng vào vai và ngực làm Tâm gục ngã ra đường. Tâm được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chết trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Vũ bỏ trốn xuống tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, ngày 22/12/2013, Vũ và đồng bọn bị Công an thành  phố  Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bắt quả tang khi đang trộm cắp tài sản.

Quế Sơn