1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bị bắt sau 3 năm trốn truy nã vì sản xuất ma túy đá

(Dân trí) - Sau khi “lò” sản xuất ma túy đá bị công an triệt phá, Dương đã nhanh chân tẩu thoát và trốn lệnh truy nã khắp cả nước. Sau 3 năm tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi, Dương mò về nhà thì bị công an bắt giữ.

Khoảng 17h ngày 2/3, các đơn vị nghiệp vụ phòng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an phường Hưng Bình truy bắt đối tượng Trương Ngọc Dương (SN 1974, hộ khẩu thường trú tại số 46, đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, TP Vinh).

Đối tượng Trương Ngọc Dương bị bắt giữ sau 3 năm trốn lệnh truy nã
Đối tượng Trương Ngọc Dương bị bắt giữ sau 3 năm trốn lệnh truy nã

Dương là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Công an TP Hà Nội ra khởi tố bị can và lệnh truy nã vào năm 2011 về tội sản xuất trái phép chất ma túy”. Theo hồ sơ điều tra, năm 2011, nhận thấy việc sản xuất ma túy đá đem lại lợi nhuận lớn, Dương ra Hà Nội cấu kết với một số đối tượng tổ chức sản xuất ma túy đá.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, “lò” sản xuất ma túy đá của Dương bị công an triệt phá. Dương đã nhanh chân tẩu thoát và bị Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã. Trong quá trình lẩn trốn, Dương đã lang thang khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam. Ma mãnh hơn nữa, để tránh sự truy đuổi của cơ quan chức năng, Dương liên tục thay đổi địa điểm và số điện thoại.

Sau 3 năm trốn truy nã, tưởng chừng mọi chuyện mọi chuyện đã êm xuôi, Dương mò về nhà thì bị công an bắt giữ. Được biết, Dương còn có 1 tiền án về tội “cố ý gây thương tích” vào năm 2005.

Sáng ngày 4/3, Thượng tá Nguyễn Hải Đăng - Phó trưởng phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương và hoàn tất hồ sơ để chuyển cho Công an TP Hà Nội xử lý.

Doãn Hòa