1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Bị bắt giữ vì “chạy làng” khi bạn gái "nhí" có thai

(Dân trí) - Thịnh nhiều lần giao cấu với bé gái vị thành niên. Tuy nhiên, khi bé gái có thai thì Thịnh và gia đình chối bỏ trách nhiệm khiến gia đình bé gái tức giận và làm đơn tố cáo cơ quan công an.

Ngày 12/8, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Quốc Thịnh (20 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Thịnh quen biết và đã nhiều lần giao cấu với cháu M.T.D. L (sinh năm 2000, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) từ tháng 9/2014.

Sau đó, cháu L. mang thai. Đến ngày 23/10/2015 thì L. sinh bé gái M. L. N. Tuy nhiên, Thịnh và gia đình từ chối trách nhiệm với cháu bé khiến gia đình L. tức giận, làm đơn tố cáo.

Qua giám định ADN , kết luận bé N. là con ruột của Thịnh và L. nên cơ quan điều tra đã bắt giữ Thịnh.

Vĩnh Thủy