1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bệnh nhân tâm thần giết đứa con 3 tuổi

(Dân trí) - Cả tuần qua người dân xã Long Thành Bắc (huyện Hòa Thành, Tây Ninh) xôn xao vì án mạng thương tâm xảy ra tại nhà anh V.C.T (41 tuổi). Vốn là bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại nhà, trong khi lên cơn, anh T. đã giết chết đứa con ruột mới 3 tuổi.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 5/11, khi bé N. (3 tuổi, con anh T.) đang chơi ở sân thì bị anh T. dùng dao chặt chuối chém nhiều nhát và tử vong tại chỗ. Vợ anh T. từ bếp chạy ra ngăn cản cũng bị T. xách dao đuổi chém nhưng may mắn chạy thoát và hô hoán hàng xóm can thiệp. Ngay sau đó, T. đã bị lực lượng công an địa phương bắt giữ.

Theo người thân của gia đình anh T. thì T. có tiền sử bệnh tâm thần nhiều năm nay, hiện vẫn còn uống thuốc điều trị tại nhà nhưng thời gian gần đây T. ít uống thuốc vì chủ quan là đã khỏi bệnh. Trong ngày xảy ra án mạng, anh T. có uống rượu và về nhà cãi vã với vợ nên lên cơn bất chợt. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để củng cố hồ sơ vụ án.

Trước đó, trên địa bàn Tây Ninh cũng đã xảy ra nhiều vụ án mạng thương tâm tương tự trong gia đình do có người thân bị bệnh tâm thần đột nhiên lên cơn. Nạn nhân thường là những đứa trẻ, không có sức kháng cự hay bỏ chạy trước cơn điên bột phát của chính người thân của mình.

Tây Ninh là 1 trong những tỉnh chưa có cơ sở điều trị nội trú cho bệnh nhân tâm thần nên rất nhiều bệnh nhân tâm thần nặng vẫn phải điều trị tại nhà. Chỉ những bệnh nhân quá nặng thì Sở Y tế Tây Ninh mới liên hệ chuyển sang các cơ sở điều trị nội trú bệnh nhân tâm thần của các tỉnh lân cận để điều trị. Đây là mối nguy tiềm ẩn tồn tại trong cộng đồng.

Chính vì thực tế trên nên rất nhiều trường hợp đau lòng liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh này. Vào tháng 5/2013, chính quyền xã Long Giang (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) cũng đã phát hiện một vụ việc thương tâm khi chính cha ruột là ông N.V.N (61 tuổi) phải xích chân con mình là anh N.V.C (34 tuổi) và nhốt trong phòng kín.

Dù chính quyền địa phương đã can thiệp và yêu cầu gia đình không xích anh C. nhưng cũng không có biện pháp nào tốt hơn vì anh C. bị tâm thần, thường lên cơn thì đập phá đồ đạc trong nhà, tấn công người thân.

Giám sát tội phạm bị tâm thần

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an đề xuất các cơ chế, biện pháp cần thiết đối với việc điều trị bắt buộc cho các đối tượng phạm tội nguy hiểm bị bệnh tâm thần. đồng thời, đề xuất các cơ chế, biện pháp quản lý, giám sát các đối tượng này sau thời gian điều trị bắt buộc để giảm thiểu nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất công tác giám định pháp y tâm thần của các Viện, Trung tâm, tổ chức giám định; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn dẫn đến giám định, xác nhận sai người bị bệnh tâm thần.







 
 
 
 
 
 
 

Tuyết – Nguyên