1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt xe khách chở gỗ, thú rừng không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng vừa tạm giữ một xe khách chở gần 1,5m3 gỗ hương, 16 con chồn và 4 con nhím chưa xác định được nguồn gốc.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 17/7, tại đường tránh Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (Chi Cục kiểm lâm Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra xe khách mang BKS 30Z-7397 chạy tuyến Gia Lai - Hà Nội do tài xế Trần Danh Tiến (SN 1960, trú tại Gia Lai) điều khiển.

Số gỗ hương bị thu giữ
Số gỗ hương bị thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe có 496 tấm gỗ hương (tương đương 1,454 m3) và 16 con chồn, 4 con nhím.

Lái xe có xuất trình các giấy tờ như giấy phép vận chuyển động vật hoang dã thông thường, biên bản kiểm tra lâm sản, bảng kê lâm sản, hóa đơn giá trị gia tăng, hợp đồng kinh tế…

Tuy nhiên, theo kết luận của cơ quan chức năng, hồ sơ lâm sản không đúng trình tự quy định, chưa xác định được nguồn gốc lâm sản hợp pháp nên đã tạm giữ phương tiện và số gỗ, động vật trên.

Đến trưa 18/7, tổ công tác đã đưa phương tiện ra quốc lộ 1A đoạn cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ) để sang xe cho khách tiếp tục lộ trình nhưng nhà xe không hợp tác vì cho rằng số gỗ và động vật trên là hợp pháp.

Hiện xe khách 30Z-7393 cùng tang vật, hồ sơ liên quan  đã được lực lượng kiểm lâm bàn giao cho công an quận Cẩm Lệ để thụ lý.

Khánh Hồng