1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bắt thêm nghi phạm vụ gần 61ha rừng bị xóa sổ

(Dân trí) - Ngoài Lê Văn Thiệt, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo được xác định là chủ mưu vụ phá rừng đã bị bắt, Công an tỉnh Bình Định còn bắt thêm một nghi phạm vừa đứng ra phá rừng và thuê người phá rừng.

Tối 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Thiệt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (có trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định) và ông Lê Hồng Đức (cùng trú xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi hủy hoại gần 61 ha rừng xảy ra ở tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão).


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Thiệt (người đứng thứ 2 từ phải sang).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Thiệt (người đứng thứ 2 từ phải sang).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, ông Thiệt được xác định là chủ mưu trong vụ chặt phá gần 61ha rừng xảy ra ở khoảnh 7 và 8 (thuộc tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão, Bình Định).

Còn ông Đức được xác định vừa là người phá, vừa là người đứng ra thuê một số người khác ở địa phương cùng tham gia phá rừng.

“Qua công tác điều tra, xác minh, chúng tôi thấy vụ phá rừng này rất nghiêm trọng, có nhiều đối tượng tham gia và được chia nhiều nhóm khác nhau. Vì vậy, công tác điều tra, xác minh đối tượng vi phạm vẫn tiếp tục thực hiện”- đại tá Lâm Cự Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Định, cho hay.

Trước đó, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Văn Ri (trú xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn) và Phan Dễ (trú xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi “Hủy hoại rừng”.

Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, báo cáo cho Thủ tướng trước ngày 30/10.

Hiện đã có nhiều kiểm lâm, cán bộ quản lý rừng ở 2 huyện An Lão và Hoài Nhơn bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo vì để xảy ra vụ phá rừng này.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến vụ hơn 21 ha rừng quy hoạch chức năng rừng phòng hộ ở xã Đắk Mang (huyện Hoài Ân) bị đốn hạ để trồng rừng kinh tế, ngày 10/10, ông Nguyễn Văn Hòa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân (Bình Định) đã ký quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng”; Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân để giám sát. Đơn vị này đã tiếp nhận và phân công Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra; Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân cũng chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hoài Ân để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Khởi tố thêm vụ phá hơn 21 ha rừng quy hoạch chức năng rừng phòng hộ ở huyện Hoài Ân
Khởi tố thêm vụ phá hơn 21 ha rừng quy hoạch chức năng rừng phòng hộ ở huyện Hoài Ân

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng thời gian cuối tháng 8/2017, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân và Ban quản lý rừng phòng hộ huyện đã phát hiện nhiều diện tích rừng tại khoảnh 1 và 2 (thuộc tiểu khu 108, xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân) bị đốn hạ. Trong đó, có một số diện tích rừng bị phá đã được các đối tượng đốt, dọn thực bì để trồng rừng kinh tế. Bước đầu cơ quan chức năng của huyện Hoài Ân xác định, người dân ở làng T6 (xã Đắk Mang) đã vào rừng chặt hạ cây với mục đích trồng rừng kinh tế.

Doãn Công