1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt thêm một đối tượng vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng

Công Bính

(Dân trí) - Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành bắt thêm một bị can để tạm giam vì liên quan đến sai phạm tại dự án đường giao thông miền núi Quảng Nam.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Hải (SN 1954, trú phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TPHCM).

Bắt thêm một đối tượng vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng - 1

Bị can Phạm Văn Hải (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Bị can Phạm Văn Hải là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Du lịch CIT (địa chỉ tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Lúc bị bắt tạm giam, bị can Phạm Văn Hải đang tạm trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với ông Thái Minh Hoàng (SN 1964, nguyên Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Nam Giang) và ông Nguyễn Đình Tấn (SN 1959, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn giám sát Bách Khoa).

Ông Hoàng và ông Tấn  bị bắt tạm giam do vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã Zuôih (huyện Nam Giang, Quảng Nam) với xã Lăng (huyện Tây Giang, Quảng Nam).

Trong quá trình thi công dự án này, ông Hoàng (đại diện đơn vị chủ đầu tư), ông Tấn (đại diện đơn vị tư vấn giám sát) và Phạm Văn Hải tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.