1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt “Thánh cô” “lên đồng” trừ tà với giá 4 triệu đồng

(Dân trí) - “Thánh cô” cùng cộng sự khi đang “lên đồng” ban thuốc trừ tà thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Hai đối tượng Hoàng và Loan tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng Hoàng và Loan tại cơ quan điều tra.

Thông tin từ cơ quan công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đơn vị đã bắt giữ hai đối tượng hành nghề mê tín dị đoan, giả làm thần thánh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nhẹ dạ cả tin.

Theo đó, qua theo dõi nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Diễn Châu đã phát hiện trong những ngày đầu năm 2015 trên địa bàn huyện xuất hiện hai đối tượng giả làm thần thánh đi đến các hộ gia đình nhẹ dạ cả tin để “cúng” trừ tà, chữa bệnh.

Mỗi lần cúng, hai đối tượng thu của khổ chủ số tiền công là 4.000.000 đồng, bên cạnh đó gia chủ còn phải trả nhiều chi phí khác như tiền mua lễ, mua nước trừ tà, thuốc chữa bệnh (thuốc do hai đối tượng tự bào chế - PV) với giá rất cao.

Hai đối tượng một nam và một nữ. Người nữ tự xưng là “Thánh cô”, còn người đàn ông là “cộng sự” giúp việc cho thánh. Mỗi lần có con mồi, hai đối tượng thường đến tận nhà gia chủ chọn giờ “lên đồng” vào lúc đêm khuya để trừ tà. Đã có rất nhiều người nhẹ dạ cả tin bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tang vật vụ việc.
Tang vật vụ việc.

Ngay sau đó “hành tung” của hai “ông bà thánh” nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát dày dặn kinh nghiệm. Qua quá trình theo dõi, vào tối ngày 28/2/2015 “ông bà thánh” sẽ đến cũng lễ trừ tà tại gia đình anh Ngô Văn Đ. ở xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Những trinh sát đã vào vị trí, khi thánh cô đang lên đồng ban phát thuốc và lấy tiền công thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Trước đó bí mật kiểm tra các loại “nước thánh”, “thần dược” mà ông bà "thánh" bán cho những người dân sau mỗi lần cúng lễ, lên đồng, các trinh sát phát hiện đây chỉ là một loại nước lờ lợ đựng trong vỏ chai CO2 không có khả năng chữa bệnh, còn “thần dược” thực chất chỉ là bột nghệ được vo viên lại.

Mỗi khi lên đồng “Thánh cô” đều ban cho gia chủ 4 chiếc lọ màu vàng và các viên thuốc chữa bệnh. Những thành viên trong gia đình uống hết một nửa số nước trong lọ rồi đem chôn ở 4 góc nhà để trừ tà. Sau khi “ban nước thánh”, gia chủ phải trả thêm từ 450 - 700.000 đồng tiền thuốc và nước thánh.

Tại cơ quan điều tra, “Thánh cô” khai nhận mình tên là Nguyễn Thị Loan (SN 1963) trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu. Còn cộng sự của Thánh cô là Lưu Văn Hoàng (SN 1958). Cách đây nhiều năm, sau khi chồng đột ngột qua đời Loan bỗng “phát thánh” rồi đi khắp nơi cầu cúng, chữa bệnh trừ tà. Trên đường hành nghề, Loan gặp được “tâm phúc” là Lưu Văn Hoàng nên cặp thành một đôi để tiếp tục hành sự. Không những chỉ ở địa bàn huyện Diễn Châu, “Thánh cô” cùng cộng sự đã đi nhiều nơi để hành nghề.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phê