1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Bắt tàu Trung Quốc buôn lậu hơn 150 tấn dầu

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách thông thoáng đối với loại hình tạm nhập tái xuất, tàu Quế Phòng mang số hiệu 06119, quốc tịch Trung Quốc đã sang Việt Nam để vận chuyển 155 tấn dầu về Trung Quốc nhưng sau đó quay vòng lại hải phận Việt Nam để tiêu thụ.

Lực lượng tuần tra Hải đội 1 thuộc hải phận Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ tàu Quế Phòng mang số hiệu 06119, quốc tịch Trung Quốc có hành vi buôn lậu 155 tấn dầu ngay trên hải phận Việt Nam.

Đối tượng buôn lậu (trái) bị bắt giữ.
Đối tượng buôn lậu (trái) bị bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu Quế Phong có 5 đối tượng đều mang quốc tịch Trung Quốc. Thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi buôn lậu vi phạm pháp luật Việt Nam.

Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu dựa vào cơ chế thông thoáng đối với loại hình tạm nhập tái xuất. Theo đó, tàu Quế Phong đến cảng Vạn Gia (Quảng Ninh) nhận 155 tấn dầu, hoàn tất các thủ tục tái xuất đi Trung Quốc. Tuy nhiên, trên đường về Trung Quốc, tàu này đã lén lút vòng trở lại hải phận Việt Nam tiêu thụ số dầu trên.

Lợi dụng cơ chế tạm nhập tái xuất, 155 tấn dầu đã bị buôn lậu.
Lợi dụng cơ chế tạm nhập tái xuất, 155 tấn dầu đã bị buôn lậu.

Hầu hết các vụ buôn lậu bị bắt giữ trên biển đều liên quan đến cơ chế tạm nhập tái xuất. Theo đại diện Tổng cục Hải quan,  cơ chế kiểm soát, trình tự, thủ tục kê khai, quy định về phương tiện vận chuyển đối với hàng tạm nhập tái xuất... còn chưa chặt chẽ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng buôn lậu trên.

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Anh Thế