1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt tạm giam tài xế tông xe CSGT trên cầu Đồng Nai

Khoa Nam

(Dân trí) - Ngày 28/11, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe ben có hành vi tông xe CSGT trên cầu Đồng Nai.

Theo đó, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm 2 tháng đối với Chế Văn Bò (sinh năm 1978, quê Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt tạm giam tài xế tông xe CSGT trên cầu Đồng Nai - 1
Tài xế Chế Văn Bò bị lực lượng chức năng bắt giữ

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 8h30 sáng 20/11, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện tuần tra trên quốc lộ 1.

Khi phát hiện xe ben của tài xế Chế Văn Bò điều khiển mang BKS 51C-948.52 lưu thông theo hướng từ Đồng Nai về TPHCM có dấu hiệu quá tải, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe tại nút giao thông ngã tư Vũng Tàu.

Tuy nhiên, tài xế Bò không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng TPHCM. Lúc này, tổ tuần tra đã dùng xe đặc chủng để truy đuổi, đến khu vực cầu Đồng Nai thì vượt lên yêu cầu dừng xe nhưng tài xế Bò vẫn ngoan cố cho xe húc liên tiếp vào đuôi xe của lực lượng chức năng.

Trước hành vi của tài xế Bò, Tổ tuần tra Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp lực lượng Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT - Công an TPHCM tiến hành ngăn chặn khi xe chạy đến khu vực nút giao thông cầu vượt Tân Vạn. Tài xế Bò bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, tài xế Bò khai nhận do biết xe mình chở quá tải nên khi nhìn thấy chốt CSGT tại ngã tư Vũng Tàu ra hiệu lệnh dừng xe, Bò đã không chấp hành mà cố tình bỏ chạy. Do khu vực bị phát hiện gần với địa bàn TPHCM nên tài xế Bò nghĩ nếu cố chạy thoát sang địa phương khác thì sẽ không bị xử lý nữa.

Qua tiến hành kiểm tra và cân xe, cơ quan chức năng xác định chiếc xe ben của tài xế Bò thời điểm bị bắt giữ đã chở vượt quá tải trọng 53%.