1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt tạm giam nguyên Thượng tá công an về tội "rửa tiền"

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ về tội "Rửa tiền". Bị can Võ nguyên là Thượng tá công an.

Cụ thể, quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam áp dụng đối với Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về tội "Rửa tiền", theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam nguyên Thượng tá công an về tội rửa tiền - 1

Cán bộ cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ (Ảnh: Nghiêm Túc).

Bị can Nguyễn Văn Võ nguyên là Thượng tá công an được xác định tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội mà có của Nguyễn Thị Kim Hạnh hay còn gọi là Mười Tường (52 tuổi, ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Bắt tạm giam nguyên Thượng tá công an về tội rửa tiền - 2

Lực lượng Công an đang khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ (Ảnh: Nghiêm Túc).

Cũng trong ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ.

Trong quá trình khám xét, công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Được biết, Thượng tá Võ trước khi về hưu là Trưởng phòng hồ sơ (PV06) - Công an tỉnh An Giang. Trước đó, ông từng có thời gian làm Trưởng phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.