1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Bắt quả tang hai cha con bơm nước vào heo

Mua heo lậu từ tỉnh Bến Tre không qua kiểm dịch, cha con ông Tấn đưa heo về Tiền Giang bơm nước để tăng trọng lượng rồi đưa vào lò giết mổ. Tuy nhiên, chưa kịp đưa vào lò thì bị công an bắt quả tang.

Ông Trần Anh Tấn và một số dụng cụ bơm nước vào heo. Ảnh: Minh Sơn

Ông Trần Anh Tấn và một số dụng cụ bơm nước vào heo. Ảnh: Minh Sơn

Chiều 17-12, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp Chi cục thú y Tiền Giang đã bắt quả tang cha con ông Trần Anh Tấn (SN 1966) và Trần Anh Phát cùng ngụ phường 8, thành phố Mỹ Tho đang bơm nước vào 9 con heo.

Tại hiện trường, trên xe 54X- 4996 công an phát hiện có tới 9 con heo đang được cha con ông Tấn sử dụng “đồ nghề” bơm nước vào heo. Theo đó, trên thùng xe ông Tấn thiết kế một bồn chứa nước 500 lít có van xả xuống và một ống tuýp sắt ngã ba và một đoạn ống nhựa đưa vào miệng heo. Ông Tấn khai số heo này mua ở huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre không có giấy kiểm dịch động vật được đưa vào hợp tác xã giết mổ Tân Mỹ Chánh giết mổ sau đó đưa về chợ Cũ Mỹ Tho tiêu thụ. Mục đích bơm nước vào heo là để tăng trọng lượng và đã thực hiện hành vi nhiều tháng qua.                                                                        

Theo M.Sơn
Người lao động