1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt quả tang em ruột "cậu Thủy" khi đang trộm cắp

Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, Hà Nội đang phối hợp với CQĐT Công an tỉnh Quảng Trị làm rõ thêm hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Văn Hoành, SN 1969, HKTT tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh - em ruột của “cậu Thủy”.

Đối
tượng Hoành và công cụ chuẩn bị để gây án


Đối tượng Hoành và công cụ chuẩn bị để gây án

Bắt tại trận

Tối 16-11, trong quá trình theo dõi di biến động của Nguyễn Văn Hoành, CAH Sóc Sơn phát hiện đối tượng đeo khẩu trang rời khỏi nhà trên chiếc xe máy Yamaha Sirius mang biển kiểm soát giả, xách theo 1 chiếc túi.

Sau khi lang thang ở địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, khoảng 1h30 sáng 17-11, đối tượng dừng xe trước cửa hàng mua bán máy tính nằm ven quốc lộ 2. Nhìn trước, ngó sau không thấy người qua lại, Hoành dắt xe máy dựng vào trong ngõ gần đó, mang túi xách đi bộ về phía cửa hàng bán máy tính. Tại đây, đối tượng mở túi xách lấy ra đôi găng tay, dùi cui điện, dùi đục, tay công và 1 con dao gấp để phá cửa, đột nhập trộm cắp máy tính.

Toàn bộ hoạt động phạm tội của Hoành đã bị lực lượng CAH Sóc Sơn phát hiện và chờ đến khi tên trộm khuân chiếc máy tính ra ngoài, định buộc lên xe máy, lực lượng công an đã ập đến bắt quả tang.

Khám xét tại chỗ chiếc túi xách của Hoành, tổ công tác phát hiện trong đó có 1 thanh kim loại, 2 kìm cắt thép, 1 con dao bầu (loại dao chọc tiết lợn), 1 chiếc kéo, 1 then cài cửa, 6 đoạn dây kim loại, 2 bao tải dứa, 2 đèn pin và 1 chiếc mũ lưỡi trai. Hoành khai nhận toàn bộ số công cụ trên là do đối tượng chuẩn bị sẵn, mang theo để hoạt động trộm cắp tài sản. Riêng con dao, Hoành khai mang theo để chống trả nếu bị phát hiện.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã phát hiện và thu giữ nhiều đồ vật, tài sản liên quan đến các vụ trộm khác.

Liên tiếp phạm tội

Nhân thân Nguyễn Văn Hoành được cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn làm rõ với nhiều “thành tích” bất hảo. Năm 2000, Hoành gây án trộm cắp và bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ. Sau 6 năm ngồi tù, Hoành tiếp tục thụ án tù giam vì liên quan đến tội đánh bạc.

Quá trình điều tra, CAH Sóc Sơn nắm được, Nguyễn Văn Hoành còn bị CQĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố trong vụ án xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Năm 2013, Hoành cùng đồng bọn ở tỉnh Quảng Trị đã làm giả hài cốt liệt sĩ để lừa đảo thân nhân các liệt sĩ đi tìm hài cốt người thân hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Sau khi gây án ở Quảng Trị, Hoành trốn về quê và tiếp tục hoạt động trộm cắp tài sản.

Theo lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn, thủ đoạn hoạt động trộm cắp của Hoành rất tinh vi, chỉ gây án một mình, để tránh bị lộ tung tích. Mọi phương tiện, công cụ gây án đều do Hoành tự chế, hoặc đi mua ở nhiều nơi, nhằm tránh gây chú ý, những tài sản Hoành nhằm vào trộm cắp là máy tính xách tay, điện thoại di động hoặc những món đồ nhỏ, gọn có giá trị, dễ vận chuyển trên đường tẩu thoát.

Đối với những tài sản trộm cắp được, Hoành thường mang đi tiêu thụ ở nhiều địa phương xa nơi ở. Được biết, Hoành đã có vợ và 3 con nhỏ, nhưng vẫn sống cùng một phụ nữ khác quê ở tỉnh Bắc Giang. “Hoành nghiện ma túy nặng, mới rời Trung tâm cai nghiện cuối năm 2013 và nguyên nhân dẫn đến chuỗi hoạt động tội phạm của Hoành là để kiếm tiền phục vụ nhu cầu nghiện ma túy và nuôi “bồ”, một cán bộ cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn thông tin.  

Theo CQĐT CAH Sóc Sơn, Nguyễn Văn Hoành chính là em ruột nhà ngoại cảm “rởm” Nguyễn Thanh Thúy, tức “cậu Thủy”. Ngày 22-11, CQĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn

Theo Hà Trang

An ninh thủ đô