1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Bắt quả tang 2 đối tượng, thu gần 200 triệu đồng tiền giả

(Dân trí) - Trong một ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng mua bán gần 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.


Đối tượng Thủy cùng số tiền giả bị thu giữ tại cơ quan công an

Đối tượng Thủy cùng số tiền giả bị thu giữ tại cơ quan công an

Vào lúc 12h30 ngày 21/12/2016, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tổ kiểm soát chi cục Hải quan Cốc Nam làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới cửa khẩu Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng đã phát hiện một nam thanh niên nghi vấn đang trên đường mòn từ phía trung Quốc về Việt Nam.

Ngay lập tức lực lượng chức năng đã tiếp cận kiểm tra và phát hiện trong người đối tượng một túi nilon màu đen bên trong có 496 tờ tiền Việt Nam có mệnh giá 200.000đ/tờ có seri trùng nhau nghi tiền giả. Đối tượng được lực lượng chức năng xác định là Đỗ Trọng Thủy (SN 1986 thường trú tại Đội 5, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã khai nhận số tiền 99.200.000đ trên là tiền giả mua tại Trung Quốc với ý định mang về quê tiêu thụ hưởng chênh lệch. Hiện vụ án được chuyển giao cho cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

Tiếp đó, vào khoảng 18h30 ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự -Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với tổ kiểm soát Chi cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cốc Nam tuần tra kiểm kiểm soát tại khu vực xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng phát hiện có 1 nam thanh niên biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra trong ba lô của đối tượng mang theo có một số tiền Việt Nam loại mệnh giá 200 nghìn/tờ, tổng số tiền gần 100 triệu đồng, trong đó nhiều tờ có số sê ri trùng nhau.Nghi vấn là tiền giả nên lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.


Đối tượng Phạm Thành Chung cùng tang vật

Đối tượng Phạm Thành Chung cùng tang vật

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Thành Chung (sinh năm 1984, trú tại Cao Mỗ- xã Chương Dương- huyện Đông Hưng- Thái Bình) khai nhận toàn bộ số tiền trên đều là tiền giả được đối tượng mua của một người lạ mặt ở giáp biên giới Việt Nam- Trung Quốc. Khi đang chuẩn bị mang về Thái Bình tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Ngày 23/12/2016 Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thành Chung về tội Vận chuyển tiền giả.

Bá Đoàn