1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Bắt "ông trùm" nuôi đàn em buôn bán ma túy

Thanh Bình

(Dân trí) - Từ việc bắt giữ nam thanh niên tàng trữ ma túy, công an điều tra ra đối tượng cộm cán là "trùm ma túy" chuyên nuôi nhiều đàn em ăn ở trong nhà để phục vụ việc buôn bán ma túy một cách tinh vi.

Ngày 4/6, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, vừa bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý phức tạp ở khu vực giáp ranh giữa TP Ninh Bình với xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Bắt ông trùm nuôi đàn em buôn bán ma túy  - 1

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 2/6, tổ công tác Công an phường Ninh Phong và Đông Thành (TP Ninh Bình) làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đường Trần Hưng Đạo đã phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Bốn (SN 1992, trú xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý đá (khối lượng 0,305 gram để sử dụng).

Qua đấu tranh, công an xác định số ma tuý này Bốn mua của Vũ Văn Phong (SN 1989, trú tại thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) với giá 500.000 đồng.

Bắt ông trùm nuôi đàn em buôn bán ma túy  - 2

Số lượng lớn ma túy thu giữ được tại nhà đối tượng Phong.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, đến 0h30 ngày 3/6 Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Văn Phong phát hiện 5 đối tượng đang sử dụng ma túy đá.

Các đối tượng gồm: Vũ Văn Phong; Nguyễn Thị Hiền (SN 1987 vợ Phong); Phạm Minh Đức (SN 2003, trú phường Nam Sơn), Lê Anh Chiêu (SN 1990, trú xã Quang Sơn), Hà Đức Thạch (SN 1992, trú xã Quang Sơn) cùng ở TP Tam Điệp, Ninh Bình, thu giữ 22 túi ma túy đá có tổng khối lượng 4,79 gram.

Ngoài ma túy, công an còn thu giữ được nhiều dao, kiếm, phớ, 6 điện thoại di động, số tiền 50.000.000 đồng, cóng thủy tinh cùng nhiều công cụ phục vụ mua bán ma tuý…

Bắt ông trùm nuôi đàn em buôn bán ma túy  - 3

Nhiều vũ khí nguy hiểm Phong tàng trữ trong nhà để cho đàn em sử dụng.

Được biết, Vũ Văn Phong là đối tượng cộm cán ở địa bàn huyện Ý Yên (Nam Định), thường xuyên có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi để mua bán trái phép chất ma tuý.

Trong nhà Phong nuôi nhiều đàn em ăn ở, sinh hoạt, trợ giúp cho việc buôn bán trái phép chất ma tuý; trong đó có đối tượng Phạm Minh Đức (SN 2003), trú tại phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Mỗi khi có người đến mua ma tuý, Phong sẽ đưa hàng cho Đức mang ra cổng nhà bán (trao đổi mua bán qua tường rào) rồi chuyển tiền lại cho Phong.

Hiện Công an thành phố Ninh Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.