1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt “nữ quái” bị Công an Hà Nội truy nã đặc biệt

Trần Lê

(Dân trí) - Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “nữ quái” bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội truy nã đặc biệt. Mới đây, đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Ngày 27/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, thời gian qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng có lệnh truy nã tại các tỉnh phía Nam.

Bắt “nữ quái” bị Công an Hà Nội truy nã đặc biệt - 1

Cụ thể, ngày 16/7/2020, tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Đức (SN 2001), trú ở xã Yên Bình, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Tiếp đó, ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng truy nã toàn quốc Trần Kim Năm (SN 1992), ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) về tội “đánh bạc”.

Bắt “nữ quái” bị Công an Hà Nội truy nã đặc biệt - 2
Đối tượng Hoàng Thị Cúc.

Mới đây nhất, ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được "nữ quái" Hoàng Thị Cúc (SN 1986), ở xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa. Cúc là đối tượng bị truy nã về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân".

Đây là đối tượng đã bị Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xử 16 năm tù. Tuy nhiên, sau khi gây án tại thành phố Hà Nội, Cúc đã bỏ trốn và Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt đối với "nữ quái" này.