1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bắt “nóng” nghi phạm sát hại nhân viên quán ốc sau vài giờ gây án

(Dân trí) - Cùng làm việc tại quán ốc phía sau trường Đại học Kinh tế Quốc dân, do có xích mích từ trước, Trung đã dùng dao gọt hoa quả đâm ông Hòa nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong. Chỉ vài giờ sau khi gây án, nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 27/10, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ án mạng tại phía sau trường Đại học Kinh tế Quốc dân (phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cơ quan điều tra đang tạm giữ Đinh Văn Trung (SN 1992, quê Ninh Bình) để lấy lời khai làm rõ vụ án.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.
Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nạn nhân được xác định tên H. (SN 1962, quê Hà Nội). Nghi phạm Đinh Văn Trung và nạn nhân cùng là nhân viên quán ốc trong ngõ Tự Do, phía sau trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Do có xích mích, mâu thuẫn từ trước, khoảng 23h ngày 26/10, trong lúc cãi vã, Trung đã dùng dao gọt hoa quả đâm ông H. nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong sau đó. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Đồng Tâm đã nhanh chóng có mặt, tổ chức bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an quận Hai Bà Trưng. Từ lời khai các nhân chứng, cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm là Đinh Văn Trung và tổ chức truy bắt.

Ngay trong đêm,Công an quận Hai Bà Trưng đã vây bắt được đối tượng Đinh Văn Trung khi y đang lẩn trốn trong một ngõ nhỏ trên địa bàn.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên