1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nóng kẻ cướp giật điện thoại ở trung tâm TPHCM

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cần tiền tiêu xài, Quý điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường tìm người dân sơ hở tài sản để ra tay cướp giật.

Ngày 5/2, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 (TPHCM) đang tạm giữ Võ Phú Quý (33 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Bắt nóng kẻ cướp giật điện thoại ở trung tâm TPHCM - 1

Nghi phạm Võ Phú Quý (bên trái) và Nguyễn Kim Hậu (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, đây là nghi phạm giật điện thoại của ông N.T.S. (40 tuổi, ngụ quận 12) trên đường Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Camera ghi lại cảnh cướp giật điện thoại ở TPHCM (Clip: Người dân cung cấp)

Trước đó, chiều 31/1, ông S. đứng trên vỉa hè trước quán ăn trên đường Trần Quốc Toản thì bị nam thanh niên đi xe máy áp sát từ phía sau giật phăng điện thoại trên tay.

Bị cướp giật, ông S. hô hoán và chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Theo ông S., điện thoại bị cướp giật trị giá hơn 30 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc điều tra, truy xét.

Bắt nóng kẻ cướp giật điện thoại ở trung tâm TPHCM - 2

Camera ghi lại cảnh Quý cướp giật điện thoại của ông S. (Ảnh cắt từ clip).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Quý là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ và Quý đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh nhân thân lai lịch, Quý có 2 tiền án về tội Giết người và Cướp giật tài sản.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Nguyễn Kim Hậu (49 tuổi, ngụ quận 6) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.