1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nhốt người vì nghi bạn gái bị dụ dỗ làm nhân viên karaoke

Trần Lê

(Dân trí) - Nghi ngờ bạn gái bị anh T. dụ dỗ, lôi kéo đi làm nhân viên quán karaoke, Bùi Trí Phúc đã rủ bạn đi uy hiếp và nhốt anh T. lại, rồi thay nhau tra hỏi.

Ngày 14/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Thạch Thành) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Bùi Trí Phúc (SN 1996), Quách Văn Đức (SN 2002) và Mai Tuấn Anh (SN 2001), đều ở huyện Thạch Thành, về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Bắt nhốt người vì nghi bạn gái bị dụ dỗ làm nhân viên karaoke - 1

3 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: CATH).

Trước đó, do nghi ngờ anh V.M.T., ở huyện Vĩnh Lộc, lên huyện Thạch Thành dụ dỗ, lôi kéo bạn gái mình đến Vĩnh Lộc làm nhân viên quán karaoke nên Bùi Trí Phúc đã rủ Mai Tuấn Anh, Quách Văn Đức và Bùi Hữu Bắc (SN 1990) lên khu nhà trọ của anh V.M.T. tại thị trấn Kim Tân để ngăn cản.

Tại đây, Phúc đã cùng Bắc, Đức, Anh uy hiếp và nhốt anh T vào một phòng tại khu nhà trọ rồi thay nhau tra hỏi việc anh T. có rủ bạn gái của Phúc đi làm nhân viên quán hát hay không.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với Công an thị trấn Kim Tân nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc; xuống khu nhà trọ kiểm tra và giải cứu anh T.

Lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ 3 đối tượng trên. Riêng Bùi Hữu Bắc đã bỏ trốn.