1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nhóm vác mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn giật đồ cúng cô hồn

Tiến Mạnh

(Dân trí) - Mâu thuẫn với nhân viên bảo vệ quán bar khi giật đồ cúng cô hồn, Thắng cùng nhóm bạn mang mã tấu, cây ba chĩa kéo đến đuổi đánh gây mất an ninh trật tự.

Ngày 19/8, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã bắt khẩn cấp Trần Minh Thắng (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Lê Võ Minh Duy (18 tuổi, quê Long An), Huỳnh Lê Anh Tuấn (20 tuổi, quê Vĩnh Long) và Tạ Mai Chí Thọ (18 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đây là nhóm liên quan vụ ẩu đả do mâu thuẫn giật đồ cúng cô hồn trước quán bar trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 8, quận Gò Vấp) gây xôn xao dư luận.

Bắt nhóm vác mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn giật đồ cúng cô hồn - 1

Các nghi phạm tại cơ quan công an (Ảnh: A.X.).

Trước đó, khoảng 18h ngày 13/8, Thắng, Duy, Tuấn và nam thanh niên tên Khải (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy lòng vòng trên các tuyến đường tìm nơi giật đồ cúng cô hồn.

Đến quán bar, cả nhóm thấy trước quán chuẩn bị cúng cô hồn nên dừng xe cho Thắng, Tuấn chen vào giật đồ cúng. Do quán chưa cúng xong nên các nhân viên bảo vệ cản lại và xảy ra xô xát, Tuấn bị đánh tét mí mắt.

Bị đánh, Thắng chửi bới và nói "tụi bây chờ tao xíu" rồi cả nhóm rời đi. Sau đó, Thắng gọi điện thoại rủ Thọ cùng nhiều người bạn khác mang theo hung khí trở lại quán bar "giải quyết mâu thuẫn"

Gặp nhau tại gầm cầu Chợ Cầu (quận 12), nhóm của Thắng chia hung khí và đi trên 5 xe máy kéo đến quán bar, lao vào đuổi đánh các nhân viên bảo vệ đang ngồi phía trước...

Bắt nhóm vác mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn giật đồ cúng cô hồn - 2

Công an thu giữ hung khí (Ảnh: A.X.).

Các nhân viên bỏ chạy vào trong quán thì cả nhóm không đuổi theo mà đứng phía trước, cầm hung khí la hét, chửi mắng gây mất an ninh trật tự. Sau đó, cả nhóm bỏ đi, tập trung tại khu vực gầm cầu Chợ Cầu, cất giấu hung khí rồi về nhà ngủ.

Bị tấn công, 11 nhân viên quán bar chuẩn bị hung khí để đánh trả nhưng bị trinh sát Công an quận Gò Vấp có mặt khống chế, đưa về trụ sở làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ khẩn cấp Duy, Tuấn, Thọ, Thắng.

Công an quận Gò Vấp kêu gọi những người liên quan sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Ai biết những người liên quan đang ở đâu xin liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp (gặp Điều tra viên Phi Cường, điện thoại 0978.669.977) để cung cấp thông tin tố giác tội phạm.