1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nhóm làm giả giấy tờ đất để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Hoàng Bình

(Dân trí) - Cảnh cùng đàn em dùng thủ đoạn làm giả hồ sơ đất của người đã mất rồi bán lại cho nhiều người, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Trịnh Thế Cảnh (tự Cảnh Đen, 37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cùng bốn đàn em tại TP Phú Quốc, Kiên Giang để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đàn em của Cảnh gồm: Nguyễn Đức Thắng (34 tuổi), Phạm Ngọc Tân (46 tuổi) đều quê TP Hải Phòng; Nguyễn Thanh Hồng (thường gọi Hồng đen, 39 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Phạm Mạnh Tuấn (30 tuổi, quê tỉnh Nam Định).

Bắt nhóm làm giả giấy tờ đất để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - 1

Nhóm đối tượng liên quan bị công an bắt giữ (Ảnh: CACC).

Theo điều tra, thời gian qua Cảnh cầm đầu băng nhóm tìm kiếm nhiều thửa đất không có giấy tờ, đang tranh chấp ở TP Biên Hòa và một số huyện lân cận rồi làm giả sổ đỏ lừa người bán lại, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, thủ đoạn của nhóm Cảnh rất tinh vi. Cảnh và đàn em dùng hồ sơ, tên tuổi của người đã mất để làm giả giấy tờ khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan công an còn xác định, ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn Đồng Nai, Cảnh còn cấu kết với một số nghi can khác thực hiện các vụ lừa đảo tương tự tại TP Phú Quốc.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.