1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nhóm đối tượng giết người vì mâu thuẫn nhỏ

(Dân trí) - Tin từ công an TP Hải Phòng, ngày 26/8, lãnh đạo công an thành phố vừa tổ chức khen thưởng cho các đơn vị truy bắt và vận động đầu thú nhóm đối tượng có hành vi giết người trên địa bàn quận Ngô Quyền vào tối ngày 8/8.


Các đối tượng tham gia vụ giết người tại cơ quan công an (ảnh CA cung cấp).

Các đối tượng tham gia vụ giết người tại cơ quan công an (ảnh CA cung cấp).

Trước đó vào ngày 15/8, Công an quận Ngô Quyền đã bắt và vận động đầu thú 5 đối tượng tham gia vụ giết người tại khu vực cửa khách sạn Habourview gồm: Vũ Tiến Dương (SN 1977), Vũ Trọng Thìn (1986) cùng ở quận Ngô Quyền, Vương Quốc Hùng (SN 1989, ở quận Lê Chân), Trịnh Bá Hoàng (SN 1986, ở Vĩnh Bảo) và Trần Văn Thịnh (SN 1990, ở Hà Nam).

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, tối ngày 8/8, Phạm Minh Đức (SN 1983) và Đặng Tâm (SN 1983), cùng trú tại quận Lê Chân có đến phòng số 8 quán Karaoke MJM (24 Trần Phú, quận Ngô Quyền) hát cùng 1 số bạn bè. Tại đây, giữa Đức và Tâm đã xảy ra mâu thuẫn với Dương đang hát tại phòng số 19. Hai bên có lời qua tiếng lại sau đó được mọi người can ngăn nên thôi.

Đến 23h30', nhóm Đức và Tâm ra về, khi ra đến trước cửa quán thì bất ngờ gặp Dương và 4 người cùng nhóm. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát khiến nhóm của Dương buộc phải bỏ chạy. Nhóm của Đức lập tức đuổi theo đến cửa khách Haourveiw thì đuổi kịp đối thủ. Hai bên lao vào hỗn chiến.

Hậu quả, Đức bị thương nặng, đứt động mạch đùi. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Đức đã tử vong. Tâm may mắn chạy thoát. Nhóm của Dương sau khi gây án xong đã nhanh chân tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an Ngô Quyền và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về xã hội (PC 45) nhanh chóng vào cuộc, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định nhóm đối tượng gây án chính là nhóm của Dương.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, rạng ngày 15/8, các trinh sát đã tổ chức bắt và vận động cả 5 đối tượng trên ra đầu thú.

Tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai nhận, tối 8/8 trong khi đứng đợi nhau ở cửa quán MJM thì bị nhóm của Đức và Tâm gây sự. Cả nhóm bỏ chạy đến cửa khách sạn Haburview thì bị nhóm Đức đuổi kịp. Hai nhóm rút dao lao vào hỗn chiến khiến Đức bị thiệt mạng.

An Nhiên