1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt nhóm đối tượng ép xe, dùng “bom xăng” ném vào công an

(Dân trí) - Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, gây rối trật tự công cộng nhưng các đối tượng đã liều lĩnh ép xe, dùng “bom xăng” ném vào công an.

Sáng 16/5, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang hoàn tất hồ sơ điều tra vụ Lê Văn Hùng (37 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2015, Hùng tham gia một vụ gây rối trật tự công cộng tại phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An), khi công an phường đến hiện trường để xử lý thì Hùng dùng “bom xăng” ném vào lực lượng công an để chạy thoát thân.

Hùng bỏ trốn từ đó cho đến 11/5 trở về nhà thì bị công an bắt giữ.

Một vụ “Chống người thi hành công vụ” cũng xảy ra trên địa bàn thị xã Dĩ An vào ngày 10/5. Ban an toàn giao thông UBND phường An Bình (thị xã Dĩ An) khi đang tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phường, phát hiện Hoàng Văn Quang (24 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (23 tuổi, cùng quê Nghệ An) đi xe máy biển số 37E1- 228.94, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Quang và Trung không chấp hành, vượt đèn đỏ để bỏ chạy.

Trong lúc phóng bạt mạng trên đường, Quang và Trung đã ép xe máy một công an phường đang làm nhiệm vụ, khiến người này ngã nhào xuống đường bị thương.

Hai đối tượng tiếp tục bỏ chạy nhưng bị công an phường An Bình tổ chức chặn bắt bàn giao giao cho công an thị xã Dĩ An xử lý.

Trung Kiên