1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt nhiều vụ mua bán dầu trái phép ở vùng biển Tây Nam

(Dân trí) - Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang liên tục bắt nhiều vụ mua bán dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam. Gần đây nhất là ngày 18/8, Đồn Biên phòng Tây Yên (huyện An Biên) bắt giữ hai tàu cá vận chuyển trên 40.000 lít dầu DO trái phép.

Cụ thể, 18/8, Đồn Biên phòng Tây Yên, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã bắt giữ 2 cặp tàu cá công suất lớn (biển kiểm soát KG 94552 TS, KG 9099b TS, KG 91324 TS và KG 90815) đang vận chuyển 40.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển này.

Tại thời điểm kiểm tra, hai chủ tàu không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào có liên quan đến số dầu bị bắt giữ. Các đối tượng chỉ khai nhận đã mua số dầu này của tàu nước ngoài ở ngoài khơi.

Lực lượng chức năng niêm phong số dầu bị bắt giữ trên tàu TAKUZAN 111 vào ngày 22/7
Lực lượng chức năng niêm phong số dầu bị bắt giữ trên tàu TAKUZAN 111 vào ngày 22/7

Trước đó trong 2 ngày 13 và 15/8, Đồn Biên phòng Tây Yên phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển dầu trái phép khác với số lượng hơn 24.000 lít dầu đang di chuyển vào khu vực gần trạm kiểm soát Biên phòng Kinh Dài, thuộc đồn Biên phòng Tây Yên.

Đặc biệt, vào 22/7, Vùng cảnh sát biển 4 đã bắt giữ một tàu cá số hiệu TAKUZAN 111, trên tàu có 7 thuyền viên người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân. Đáng nói trên tàu có khoảng 260.000 lít dầu nhưng thuyền trưởng không trình được bất cứ giấy tờ nào để chứng minh nguồn gốc số dầu trên hợp pháp.

Liên quan đến hàng trăm ngàn lít dầu bị bắt giữ trái phép, lực lượng chức năng đã bổ túc hồ sơ, niêm phong toàn bộ số dầu vận chuyển trái trép, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ.

Nguyễn Hành